Theo số liệu hải quan, đến hết tháng 11, lực lượng này đã bắt giữ 17.269 vụ vận chuyển hàng trái phép, hàng lậu, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ…, tương đương 601 tỉ đồng. Đáng lo ngại là đã có tình trạng tạm nhập hàng kém chất lượng, hầu như không gia công chế biến gì, chỉ vận chuyển lòng vòng rồi tái xuất với nhãn hiệu “made in Vietnam”, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín thương hiệu Việt và bất lợi cho nền kinh tế. Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương quản chặt việc cấp phép tự động và không khuyến khích hoạt động tạm nhập tái xuất.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo Bộ Công Thương phải xây dựng được các hàng rào kỹ thuật ngăn chặn hàng kém chất lượng và có biện pháp chống hàng giả, hàng lậu hữu hiệu hơn để bảo vệ sản xuất trong nước.
Bình luận (0)