Quyết định này của Chính phủ đã làm nức lòng giới doanh nhân cả nước. Đến nay cả nước có 150.000 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Nếu tính cả 25 triệu hộ gia đình kinh doanh có đăng ký thì lực lượng giới doanh nhân Việt Nam đâu phải nhỏ. Thế là lâu nay vẫn chưa có được ngày truyền thống như các giới, các tổ chức xã hội nghề nghiệp khác.
Tưởng cũng nên nhắc lại tư tưởng coi thường doanh nhân còn in đậm trong xã hội ta. Trong xã hội phong kiến trước đây giới doanh nhân được xếp sau trí thức và nông dân (sĩ, nông, công, thương). Trong những năm thời quan liêu, bao cấp giới doanh nhân chẳng những bị coi thường mà còn bị đổ lên đầu đủ thứ tiêu cực và thói hư tật xấu. Hình ảnh doanh nhân, thậm chí giám đốc doanh nghiệp Nhà nước đều bị bêu riếu trong khi họ đã làm gì nên tội (ngoại trừ chỉ một số ít làm bậy).
Một đất nước chỉ thuần sản xuất nông nghiệp không thể giàu mà phải biết sản xuất công nghiệp, phải biết kinh doanh. Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đến nay chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn điều này, càng thấm thía sự khốn khó của một nền sản xuất thuần nông chiếm gần 80% dân số và đang ra sức chuyển đổi cơ cấu kinh tế để sớm thoát cảnh nghèo.
Tôn vinh giới doanh nhân đang làm giàu cho chính mình và góp phần làm giàu cho đất nước là hợp đạo lý, hợp lẽ công bằng. Lấy ngày 13-10 hằng năm làm ngày truyền thống chính là để thể hiện sự tôn vinh của xã hội đối với giới doanh nhân, đồng thời nhắc nhở giới doanh nhân ý thức trách nhiệm đối với đất nước, với công nhân, người lao động – một lực lượng không thể thiếu trong công cuộc làm ăn của mình.
Bình luận (0)