xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giá đường bớt “nóng”

L. Giang

(NLĐ)- Ông Hà Hữu Thái, Tổng Thư ký Hiệp hội Mía đường VN, cho biết sức tiêu thụ đường trong nước hiện đang chựng lại. trong gần một tháng qua, các nhà máy đường trong hiệp hội chỉ tiêu thụ được gần 47.000 tấn đường các loại

Tính đến trung tuần tháng 10, các nhà máy vẫn còn tồn kho gần 40.000 tấn đường, cộng thêm lượng đường sản xuất mới do đang trong vụ mía đường dự kiến đến hết tháng 11 khoảng 100.000 tấn, cho thấy không thiếu đường cung cấp cho nhu cầu thị trường.

Theo giới kinh doanh đường, giá đường trong nước thời gian qua tăng cao ngoài nguyên nhân làm giá do giá mía nguyên liệu tăng, còn do giá đường thế giới tăng liên tục. Cuối tháng 9 vừa qua, giá đường thế giới có lúc đã lên đến 618 USD/tấn. Tuy nhiên đến nay giá đường đã giảm nhiệt, còn khoảng trên 600 USD/tấn. Khả năng sắp tới giá đường trong nước sẽ ổn định hơn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo