Theo đó, các DN nhỏ và vừa sẽ được giảm thuế TNDN nếu đáp ứng một trong hai tiêu chí: có vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư (có hiệu lực trước ngày 1-1-2009) không quá 10 tỉ đồng, có số lao động sử dụng bình quân trong quý IV/2008 không quá 300 người, không kể lao động có hợp đồng lao động ngắn hạn dưới 3 tháng.
Theo quy định, DN được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của quý IV/2008 và số thuế TNDN phải nộp của năm 2009. Sau khi trừ đi 30% thuế được giảm, 70% số thuế TNDN phải nộp được gia hạn nộp thuế trong 9 tháng kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.
Bình luận (0)