Ngành chăn nuôi heo, gà tại các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh gần đây gặp nhiều khó khăn nên nguồn cung gia súc, gia cầm trong tháng Tết sẽ yếu hơn mọi năm. Vì thế, giá có thể tăng nhẹ. Các đơn vị chế biến thực phẩm cũng rục rịch thông báo sẽ tăng giá bán từ 10% trở lên vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Khan hiếm thịt gà, heo

Các siêu thị cam kết ổn định giá thực phẩm vào dịp Tết Nhâm Thìn. Ảnh: Tấn Thạnh
Giá gà thấp là do sức tiêu thụ trên thị trường từ mùa hè vừa qua đến nay giảm mạnh, từ 30% - 40%. Ông Nguyễn Văn Ngọc, một chủ trại gà lớn ở huyện Trảng Bom - Đồng Nai, cho biết trong đợt giảm giá mạnh vừa qua, trại của ông lỗ lớn, gần 2 tỉ đồng, đó là chưa kể khoản trả cho lãi suất và vốn vay ngân hàng. Trước tình hình đó, ông Ngọc buộc phải chuyển sang hình thức nuôi gia công cho các doanh nghiệp nước ngoài. Tương tự, ông Trần Mạnh Hùng, chủ trại gà 120.000 con tại tỉnh Bình Phước, cũng bị lỗ nặng, phải nghỉ nuôi, hiện đang tìm người cho thuê lại chuồng trại để kiếm tiền trả ngân hàng.
Theo ông Trần Văn Hạt, Giám đốc Kinh doanh Công ty Chăn nuôi CP Việt Nam, thông thường giá heo ở ĐBSCL thấp hơn khu vực miền Đông Nam Bộ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg nhưng gần đây đã ngang bằng, thậm chí cao hơn do ĐBSCL bị lũ kéo dài, dẫn đến thiếu hụt nguồn cung. Giới chăn nuôi cho rằng thực trạng trên cộng với việc thương lái đang đẩy mạnh việc bán heo sang Trung Quốc sẽ khiến giá thịt heo dịp Tết tới tăng chóng mặt.
Thực phẩm, bánh kẹo tăng giá
Các công ty chế biến thực phẩm cũng lấy lý do nguồn cung nguyên - phụ liệu thiếu hụt để tăng giá bán sản phẩm vào dịp Tết.
Ông Nguyễn Hữu Thiện, Giám đốc Xí nghiệp Chế biến Thực phẩm Agifish, cho biết xí nghiệp dự kiến tung 500 tấn thực phẩm chế biến từ thủy sản ra thị trường vào dịp Tết đến, giá sẽ tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhà máy Thực phẩm D&F (Đồng Nai) cũng có kế hoạch tung ra 50 tấn lạp xưởng, giò chả, giò lụa…, giá bán tăng khoảng 10%. Nhiều cơ sở sản xuất thực phẩm chế biến khác cũng cho biết vì giá nguyên - vật liệu tăng nên giá hàng Tết sẽ tăng 10% trở lên, tùy mặt hàng.
Ông Phan Văn Thiện, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bibica, cho biết Tết năm nay Bibica tung ra thị trường 5.000 tấn bánh kẹo các loại, với mức giá tăng 15% so với cùng dịp năm ngoái. Năm nay, Bibica đầu tư mạnh cho dòng bánh cao cấp để cạnh tranh với hàng ngoại nhập, giá thấp hơn từ 15% - 20%. Tương tự, Kinh Đô cũng tăng sản lượng bánh kẹo Tết 15%, giá bán tăng từ 10% - 15% so với Tết năm ngoái...
|
Siêu thị thêm hàng Thông tin từ các hệ thống siêu thị Co.opMart, Citimart, Maximark, BigC… cho biết nguồn hàng Tết năm nay đã được các siêu thị chuẩn bị sẵn. Theo bà Nguyễn Phương Thảo, Giám đốc siêu thị Maximark Cộng Hòa, lượng hàng trên toàn hệ thống phục vụ dịp Tết năm nay tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, hệ thống siêu thị BigC cũng tăng lượng hàng Tết 30%; Co.opMart tăng gấp 4 lần so với những tháng thường (24.000 tấn). Các siêu thị cam kết hầu hết sản phẩm sẽ ổn định giá, ngoại trừ những mặt hàng tươi sống như rau - củ - quả (có thể biến động nhẹ). |
|
Do giá bán thấp hơn giá thành nên nhiều doanh nghiệp chăn nuôi nước ngoài tại Việt Nam cũng bị lỗ, buộc phải giảm 40% - 50% lượng gà giống, gà thịt cung ứng cho thị trường để gây ra tình trạng khan hiếm giả tạo nhằm kéo giá tăng trở lại. |
Bình luận (0)