xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Jardine Matheson quyết đeo đuổi “khu đất vàng” tại TPHCM

Theo Nguyên Đức (Báo Đầu tư)

Tham gia vào nhiều doanh nghiệp như Ô tô Trường Hải (30%), liên doanh Hồng Kông Land - Đoàn Kết (71%), Pizza Hut Việt Nam (100%), KFC Việt Nam (25%)...Nay tập đoàn Jardine Matheson tiếp tục thể hiện quyết tâm làm ăn lâu dài tại Việt Nam qua dự án tại trung tâm TPHCM.


Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh mới đây, ông Ben Keswick, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Jardine Matheson, một tập đoàn kinh doanh đa ngành của Anh, một lần nữa đã khẳng định quyết tâm theo đuổi kế hoạch xây dựng một tổ hợp cửa hàng bán lẻ và văn phòng cho thuê tại “khu đất vàng” 164 - Đồng Khởi (quận 1, TPHCM).
 
“Chúng tôi sẵn sàng trả một giá hợp lý cho khu đất 164 - Đồng Khởi và biến dự án của mình trở thành niềm tự hào của TPHCM”, ông Ben Keswick nói và cho biết, vướng mắc lớn nhất đối với việc triển khai dự án này là việc “chưa có sự chỉ đạo rõ ràng về việc khu đất đó sẽ được giao cho nhà đầu tư nào”.
 
Khu đất 164 - Đồng Khởi có diện tích 9.700 m2, được bao bọc bởi các đường Nguyễn Du, Đồng Khởi và Lý Tự Trọng. Đây là khu đất có vị trí đắc địa, nằm giữa trung tâm TPHCM.
 
TPHCM đã từng có chủ trương đấu giá để chọn nhà đầu tư cho khu đất và vào thời điểm “nóng” nhất và đã có tới 66 nhà đầu tư “đâm đơn” tham gia đấu giá, trong đó, 90% là nhà đầu tư nước ngoài, với nhiều nhà đầu tư lớn như Indochina Capital, Queensland, Vina Capital...
 
Nhưng sau đó, mọi chuyện lắng dần và mới đây, UBND TPHCM đã có văn bản kiến nghị Chính phủ cho phép Thành phố được toàn quyền quyết định việc lựa chọn nhà đầu tư cho khu đất.
 
Khẳng định là nhà đầu tư làm ăn lâu dài tại Việt Nam, ông Ben Keswick không giấu tham vọng được TPHCM chỉ định thầu tham gia đầu tư trên khu đất 164 - Đồng Khởi và mong muốn nhận được sự ủng hộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 
Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, mặc dù trên nền tảng tốt của Tập đoàn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ủng hộ việc Jardine Matheson tham gia Dự án, song với cơ chế phân cấp hiện nay, TPHCM mới là đơn vị chịu trách nhiệm về việc lựa chọn nhà đầu tư cho khu đất.
 
Thực tế, Jardine Matheson đã bày tỏ mong muốn xây dựng dự án ở khu đất 164 - Đồng Khởi từ năm 2010. Khi đó, lãnh đạo của Tập đoàn cũng đã không giấu giếm tham vọng về việc có một vị trí tốt ở khu trung tâm Thành phố để xây dựng một tổ hợp cửa hàng bán lẻ, văn phòng cho thuê như các công trình của Jardines ở Hồng Kông và Singapore.
 
Thực ra, Jardine Matheson cũng không trực tiếp đứng ra đầu tư dự án, mà thông qua liên doanh giữa Hồng Kông Land và Sumitomo (Nhật Bản). Hồng Kông Land là công ty con mà Jardine Matheson nắm giữ 50% cổ phần.
 
Đã đầu tư vào Việt Nam được gần 20 năm, hiện tại, Jardine Matheson cùng các công ty con đã “vươn cánh tay” của mình vào nhiều doanh nghiệp, như Ô tô Trường Hải (30%), liên doanh Hồng Kông Land - Đoàn Kết (71%), Pizza Hut Việt Nam (100%), KFC Việt Nam (25%)…
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo