Sáng 10-12, UBND TPHCM đã làm việc với Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa về kế hoạch cung ứng hàng Tết trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết: Ngoài các mặt hàng thiết yếu ngày thường, hàng bình ổn giá Tết còn có thêm gạo, nếp, trái cây…
Năm nay, TPHCM chỉ ứng 108 tỉ đồng cho 20 doanh nghiệp (DN) tham gia chương trình bình ổn giá (trong đó có 4 DN không nhận vốn từ chương trình, 7 DN chỉ nhận một phần) nhưng các DN đã chi gần 6.000 tỉ đồng để chuẩn bị hàng cung ứng cho 3 tháng trước, trong và sau Tết. Tính đến thời điểm hiện tại, các DN đã chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết gấp 3-4 lần kế hoạch TP giao, chiếm 30% - 40% nhu cầu thị trường.
Hàng thiết yếu phục vụ Tết gồm 3 nguồn chính: Các DN tham gia bình ổn giá chiếm 30% - 40% thị phần, các chợ đầu mối chiếm 40% - 50% thị phần, các công ty - DN khác chiếm 10% - 20% thị phần. Trong tổng nguồn vốn 6.000 tỉ đồng chuẩn bị hàng Tết, hơn 2.800 tỉ đồng dùng để chuẩn bị các mặt hàng bình ổn thị trường.
Năm nay, các DN dự trữ tồn kho một lượng lớn hàng hóa để bảo đảm cung ứng kịp thời, không để xảy ra thiếu hàng, tăng giá. Sở Công Thương đã làm việc với Hội Lương thực – Thực phẩm, các công ty, DN lớn sản xuất đồ uống, bánh kẹo, dầu ăn… trên địa bàn về công tác chuẩn bị nguồn hàng nhằm tăng thêm mặt hàng thực phẩm cung ứng cho người dân. Các DN này đều bảo đảm hàng hóa có mẫu mã đẹp mắt, chất lượng tốt và giá rẻ hơn hàng ngoại cùng loại 15% - 20%.
Ông Văn Đức Mười, Tổng Giám đốc Công ty Vissan, cho biết từ tháng 6-2011, Vissan đã ứng tiền cho các trại chăn nuôi lớn để cam kết cung ứng đủ sản lượng. Hiện nay, Vissan đã sản xuất khoảng 80% sản lượng hàng Tết. Theo bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối Thủ Đức, năm nay thời tiết thuận lợi hơn nên dự kiến lượng rau củ, trái cây Tết về chợ sẽ dồi dào hơn, có thể lên đến 6.000 – 7.000 tấn/đêm (cao điểm Tết 2011 là 6.000 tấn/đêm). Do chi phí đầu vào tăng nên giá hàng hóa tại chợ đầu mối có tăng so với trước nhưng sức mua đang chậm, khó tăng cao.
Theo bà Nguyễn Thị Hồng, Tết này, TPHCM đẩy mạnh khâu cung ứng hàng để đưa hàng hóa, đặc biệt là hàng bình ổn giá, đến nhiều người dân ở ngoại thành, các KCX – KCN hơn. Các điểm bán hàng của DN tham gia bình ổn giá sẽ tăng giờ mở cửa, bán hàng đến 29 Tết và mở cửa bán lại vào sáng mùng 2 Tết. Bên cạnh đó, TP sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm về giá.
|
Mở thêm điểm bán hàng bình ổn
Theo bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, tính đến đầu tháng 12-2011, TP có 2.546 điểm bán hàng bình ổn giá. Dự kiến từ nay đến Tết sẽ mở thêm khoảng 50 điểm bán và 5 cửa hàng tiện ích; tổ chức 300 chuyến bán hàng lưu động. Ngoài ra, trong kế hoạch phát triển mạng lưới phân phối, Sở Công Thương sẽ ký kết liên tịch với Hội LHPN và Thành đoàn để mở cửa hàng bình ổn giá. |
Bình luận (0)