xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không thể nuôi heo như đánh bạc!

Ngọc Ánh - Văn Duẩn

Thị trường nội địa lập tức có dấu hiệu dội chợ sau khi Trung Quốc ngưng mua heo

Ngày 13-5, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, đại diện cơ sở giết mổ Xuyên Á (huyện Củ Chi, lò mổ heo lớn nhất TP HCM), cho biết 2 ngày qua, khi Trung Quốc ngưng mua, lượng heo hơi đưa về đây lên đến 3.000 con/đêm, tăng 500 - 600 con/đêm so với trước đây. Do vậy, giá heo mảnh tại chợ đầu mối có thời điểm rớt xuống còn 43.000-44.000 đồng/kg, thấp hơn giá heo hơi khiến thương lái thua lỗ nặng nề.

Người nuôi bị ép giá

Gần đây, khi thị trường Trung Quốc hút hàng mạnh, heo trong nước sốt giá nên phần lớn thương lái phải đặt cọc khoảng 1 triệu đồng/con mới mua được. Lúc đó, giá heo hơi lên đến 53.000-54.000 đồng/kg, nay giảm còn 47.000-48.000 đồng/kg. Khi lượng heo đặt cọc đã mua hết, Trung Quốc ngưng nhập thì đến lượt người chăn nuôi chịu thiệt do bị thương lái dìm giá.

Trung Quốc ngừng mua heo, hàng trăm con heo của các thương lái phải nằm chờ ở Lạng Sơn Ảnh: NGUYỄN PHAN
Trung Quốc ngừng mua heo, hàng trăm con heo của các thương lái phải nằm chờ ở Lạng Sơn Ảnh: NGUYỄN PHAN

Ông Văn Đức Mười, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN), cho rằng dù đã dự đoán trước nhưng việc Trung Quốc ngưng mua heo khiến thị trường nội địa không tránh khỏi chao đảo. Thời gian qua, mỗi ngày Trung Quốc “ăn” đến 10.000 con, đẩy giá heo trong nước lên ngất ngưởng.

Ông Nguyễn Trí Công - Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, vùng nuôi heo lớn nhất cả nước - nhận định Trung Quốc là thị trường dễ tính nhưng luôn khó lường, họ có thể ngưng mua bất cứ lúc nào. Trung Quốc chỉ mua heo mỡ, loại trên 120 kg. Loại heo này không được thị trường nội địa ưa chuộng nên người nuôi dễ bị ép giá, có thể phải bán dưới giá thành. Ông Công cho rằng: “Trong bối cảnh hội nhập sâu như hiện nay việc làm ăn phải ổn định, chứ không thể duy trì kiểu nuôi heo như đánh bạc. Nếu cứ đem heo sang biên giới bán, thương lái Việt Nam chỉ nắm dao đằng lưỡi khi Trung Quốc ngưng mua. Do vậy, trong làm ăn cần có hợp đồng, ít nhất là 1 tháng, để tránh thiệt hại”.

Thương lái trong nước choáng váng

Trước đó, từ giữa tháng 2-2016 đến cuối tháng 4, thương lái lùng sục mua đẩy giá heo hơi trong nước tăng chóng mặt, có lúc lên gần 60.000 đồng/kg. Thấy lãi nhiều, người chăn nuôi ồ ạt tăng đàn, mở rộng quy mô. Tuy nhiên, từ đầu tháng này, đặc biệt là trong 2 ngày qua, thương lái Trung Quốc đột ngột dừng mua khiến giá heo giảm mạnh, thương lái trong nước choáng váng.

Tại Lạng Sơn, hoạt động mua bán heo ở các lối mở và các cửa khẩu phụ như Na Hình (huyện Văn Lãng), Chi Ma (huyện Lộc Bình), Bình Nghi (huyện Tràng Định), Bản Chắt (huyện Đình Lập) đã dừng hẳn.

Ông Nguyễn Nam Hùng, Chi Cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Lạng Sơn, cho biết: “Hai ngày qua, không có xe chở heo nào thông quan qua cửa khẩu Chi Ma. Trước đây, tại đây, mỗi ngày có hàng trăm con heo xuất sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch”.

Ông Hoàng Ngọc Tuyên, quyền Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn - Cao Bằng, cũng xác nhận ngày 12-5, không có xe chở heo nào qua cửa khẩu Chi Ma.

Một thương lái ở huyện Chi Lăng cho biết cao điểm, mỗi lối mở và cửa khẩu có hàng trăm xe chở heo xuất sang Trung Quốc. “Vài ngày gần đây, Trung Quốc ngưng mua khiến hàng chục xe chở heo bị dồn ứ, phải quay trở về” - thương lái này nói.

Cũng theo thương lái này, ngày 12-5, do không xuất được, thương lái phải chấp nhận giá 45.000-46.000 đồng/kg heo hơi khi bán cho các lò mổ trong nước, lỗ hơn 10.000 đồng/kg. Như vậy, cộng tất cả chi phí thu gom 100 tấn heo hơi, thương lái này lỗ hơn 300 triệu đồng.

Ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, cho biết do năm nay, nguồn cung thịt heo của Trung Quốc thiếu hụt nhiều nên thương lái nước này tìm đến Việt Nam. Hiện phía Trung Quốc đã mở kho dự trữ, mỗi ngày xuất vài chục ngàn tấn heo ra thị trường nên họ giảm mạnh nguồn nhập.

Heo chết gây ô nhiễm

Vài ngày qua, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, sau khi phía Trung Quốc ngưng thu mua, người dân phát hiện gần chục địa điểm thương lái vứt bỏ heo chết gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Chiều 13-5, UBND huyện Hạ Lang nhận được tin báo tại xóm Bản Khau, xã Việt Chu, thương lái vứt 5 con heo chết xuống vệ đường. Cùng ngày, tại 2 điểm ở khu vực Suối Củn, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, thương lái vứt gần chục con heo chết đang bốc mùi hôi thối. Trước đó, ngày 10-5, thương lái cũng đã vứt 29 con heo chết (mỗi con khoảng 100 kg) tại nhiều điểm trên đoạn từ chân lên đến đỉnh đèo Khau Mòn, dọc Tỉnh lộ 207. Số heo chết này làm cho khu vực đèo Khau Mòn bị ô nhiễm nghiêm trọng, mùi hôi thối bay khắp nơi. UBND huyện Hạ Lang đã chỉ đạo thu gom số heo chết để tiêu hủy, chôn lấp để bảo đảm vệ sinh môi trường, đồng thời chỉ đạo công an huyện điều tra, truy tìm thủ phạm.

Theo TTXVN, tại các huyện Quảng Uyên, Hòa An và TP Cao Bằng, người dân cũng phát hiện nhiều điểm heo chết vứt bừa bãi xuống cạnh đường, sông suối. Tại xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, có người nhặt heo chết về chế biến cho gia súc ăn.

B.T.D

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo