Chiều 28-7, Chi cục Thú y TPHCM có buổi tiếp xúc với báo chí để giải thích về việc các lô hàng sản phẩm động vật nhập khẩu kém chất lượng mà cơ quan chức năng đã kiểm tra, phát hiện vừa qua.
Ông Huỳnh Hữu Lợi, Chi cục trưởng Chi cục Thú y TPHCM, cho biết các vụ việc vừa qua liên quan đến nhiều lĩnh vực, cũng như tính chất vụ việc phức tạp, một mình ngành thú y không thể giải quyết được. Do đó, Chi cục Thú y và Sở Y tế TP đã có buổi làm việc để thống nhất kiến nghị TP cho phép thành lập đoàn kiểm tra liên ngành cấp TP (chuyên kiểm tra về hàng đông lạnh) bao gồm các sở NN-PTNT, Công Thương, Y tế và Công an TPHCM để vào cuộc giải quyết các vấn đề liên quan. Ngoài ra, đoàn sẽ tiếp tục kiểm tra hàng hóa tại các kho lạnh trên địa bàn, kể cả phối hợp với các địa phương khác truy nguồn gốc những lô hàng có vấn đề.
Theo ông Lợi, chiều cùng ngày, ông Michael Riedel, tùy viên nông nghiệp Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM, cũng đã đến Chi cục Thú y TPHCM để tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến những lô hàng có nguồn gốc từ Mỹ.

Kiểm tra hàng của Công ty Vinafood tại kho lạnh SEA
Ông Lợi cho biết thêm 6 tháng đầu năm 2009, chi cục đã kiểm tra, giám sát được 38.000 tấn hàng gia súc, gia cầm đông lạnh lưu thông trên địa bàn. Sau khi nhiều lô hàng vi phạm bị phát hiện, các doanh nghiệp khác đã ém hàng, không dám đưa ra tiêu thụ.
Bà Nguyễn Thị Thu Nga, Chánh Thanh tra Chi cục Thú y TPHCM, cho biết các lô hàng có vấn đề được phát hiện tại TPHCM vẫn đang trong quá trình làm việc với chủ hàng, chưa có kết luận cuối cùng. 38 tấn hàng hết hạn sử dụng vẫn còn lưu trữ tại kho lạnh và 350 tấn hàng đang chờ làm rõ hạn sử dụng. Liên quan đến 3,2 tấn sản phẩm động vật nhập khẩu tại Metro (Q.2), bà Nga cho biết số hàng trên có hiện tượng rỉ dịch nên Metro đã niêm phong toàn bộ lô hàng. Chi cục Thú y TPHCM cũng đã lấy 7 mẫu xét nghiệm, kết quả có 3 mẫu không đạt tiêu chuẩn. Hiện lô hàng này đang chờ ngày tiêu hủy.
Về thông tin hàng của Công ty Vinafood bán cho một số công ty tại TPHCM để chế biến thực phẩm, ông Lợi cho biết hiện Chi cục Thú y TPHCM chưa thể kiểm tra, cũng như đối chứng được. Trả lời câu hỏi: Còn bao nhiêu doanh nghiệp có hàng kém chất lượng trên địa bàn TP, ông Lợi cho rằng hiện nay muốn kiểm tra kho là rất khó khăn. “Họ đòi xuất trình giấy kiểm tra kho, kiểm tra doanh nghiệp. Muốn làm toàn diện cần phải chờ đoàn kiểm tra liên ngành của TP vào cuộc” - ông Lợi nói.
Bình luận (0)