Ngày 31-10, Quốc hội (QH) thảo luận về Chương trình giám sát của QH năm 2012; Chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm 2011-2015 và Chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ 5 năm 2011-2015.
Quốc hội giám sát về giao thông
Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng QH, đã trình bày Tờ trình của Ủy ban Thường vụ QH về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2012. Theo đó, Ủy ban Thường vụ QH đề xuất 3 chuyên đề để QH lựa chọn giám sát 2 chuyên đề. Đó là “việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; “việc thực hiện chính sách, pháp luật để giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về đất đai trong lĩnh vực hành chính” và “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội”.
Phát hành trái phiếu sẽ khó khăn
Cũng lo mặt trái của trái phiếu, ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM) nhận xét việc giám sát đối với hoạt động phát hành và sử dụng trái phiếu là rất đáng lo ngại vì Chính phủ chưa có báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu tư, trong khi QH vẫn phải tiếp tục thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu cho các công trình đang đầu tư dở dang.
Để tránh lãng phí nguồn vốn từ trái phiếu, ĐB Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Nguyễn Đức Chung (Hà Nội) đề nghị cần quy trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, ban quản lý dự án khi để dự án chậm hoàn thành và không phát huy hiệu quả. “Đừng để chúng ta đã nghèo lại còn nghèo hơn” – bà Hường góp ý.
ĐB Trần Thanh Hải (TPHCM) nhìn nhận vốn trái phiếu phát hành chỉ dừng ở mức hơn 225.000 tỉ đồng/5 năm, không nên thực hiện mức cao hơn vì số tiền đó quá lớn mà hiệu quả đầu tư từ trước đến nay không như kỳ vọng. Ông Hải đề nghị chương trình mục tiêu quốc gia cần tập trung vào nội dung giáo dục và giải quyết việc làm.
Cho nước ngoài thuê rừng còn nhiều bất cập Sáng 31-10, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của QH nhận định dự án trồng 5 triệu ha rừng còn nhiều hạn chế. Theo đó, việc cho thuê đất lâm nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài còn có nhiều bất cập, gây bức xúc trong xã hội. Chất lượng, trữ lượng rừng chưa cao; khả năng cung cấp gỗ của rừng còn thấp (có tới 80% nguyên liệu gỗ phải nhập khẩu).
Tình trạng chặt phá, khai thác rừng trái phép, cháy rừng, xâm lấn rừng, chống người thi hành công vụ vẫn xảy ra nghiêm trọng tại một số địa phương… Diện tích rừng mất đi do vi phạm lâm luật vẫn còn lớn. Cụ thể, năm 1998 là 18.377 ha; năm 2005 là 13.942 ha; năm 2010 là 7.415 ha.
T.Dũng |
Bình luận (0)