Thị trường nhà đất “đóng băng”
Công ty KHA kinh doanh nhiều mặt hàng, nhưng hầu hết đều gặp “nạn” nên hiệu quả làm ăn đạt thấp. Ông Lê Văn Truông, Tổng Giám đốc KHA, cho biết: Trong năm qua, việc sản xuất những mặt hàng truyền thống của KHA rất khó khăn. Việc xuất khẩu hàng may da trở nên bế tắc. Từ tháng 6 đến nay, công ty phải chấm dứt sản xuất 2 phân xưởng của Xí nghiệp May da với trên 800 lao động nên năng lực của xí nghiệp này giảm hơn một nửa. Còn bộ phận sản xuất giày cũng phải chấm dứt hàng gia công do khách hàng đã lên Bình Dương tự đầu tư làm ăn. Kinh doanh bất động sản là thế mạnh trước đây của KHA, nhưng do thị trường đang “đóng băng” nên hàng hóa ế ẩm. Việc kinh doanh chung cư Khánh Hội doanh số chỉ đạt 13,5% kế hoạch năm. Theo kế hoạch, trong năm 2005 KHA bán căn hộ chung cư thu 200 tỉ đồng nhưng do “hành trình” bán căn hộ phải qua nhiều khâu trung gian nên đến nay mới thực hiện được 112 tỉ đồng, còn 88 tỉ đồng phải chuyển sang năm 2006. Vì vậy, doanh thu năm nay của KHA chỉ đạt 215 tỉ đồng, thấp hơn kế hoạch 150 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 15,5 tỉ đồng, giảm 34% so với chỉ tiêu năm 2005.
Được biết, vì làm ăn sa sút nên trong mấy phiên giao dịch chứng khoán gần đây giá cổ phiếu của KHA giảm mạnh, dù lãnh đạo công ty vẫn cam kết chia cổ tức năm 2005 là 24%. Để khôi phục niềm tin cho giới đầu tư trên thị trường chứng khoán, ông Lê Văn Truông cho biết, năm 2006 KHA sẽ tiếp tục tìm mọi cách để ổn định sản xuất, kinh doanh. Trong năm 2006 KHA nêu mục tiêu đạt lợi nhuận trước thuế là 13 tỉ đồng.
Sa sút vì hạt điều giảm giá
Từ trước tới nay Công ty LAF làm giàu nhanh nhờ xuất khẩu hạt điều, nhưng trong năm nay giá nhân hạt điều trên thế giới giảm mạnh, hiện còn 4.650 USD/tấn (xuất FOB cảng Sài Gòn), giảm khoảng 1.000 USD/tấn so với đầu năm, làm cho LAF bị thua lỗ 8 tỉ đồng trong quý IV năm nay. Tuy nhiên, do biết làm ăn giữ chữ tín với khách hàng nước ngoài và biết chuyển hướng đầu tư sang chế biến xuất khẩu hàng thủy sản từ trước nên tính suốt cả năm LAF vẫn có lợi nhuận. Năm 2005 doanh thu bán hàng đạt 772 tỉ đồng, tăng gần 50% so với năm 2004 nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 6,1 tỉ đồng, giảm 74% so với năm trước.
Mặc dù làm ăn sa sút như vậy nhưng nhờ biết tích lũy vốn từ những năm trước nên nó đã cứu nguy cho LAF. Đến gần cuối năm, khi các nhà đầu tư đang “ôm đầu” thì LAF tung ra “độc chiêu” mới là phát hành thêm 1,9 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông (với tỉ lệ 1/1) nên giá cổ phiếu của LAF trên thị trường tạm thời vẫn ở đỉnh cao. Trong phiên giao dịch ngày 21-12, cổ phiếu của LAF vẫn còn 40.500 đồng. Theo ông Bùi Nguyên Hoàn, Vụ trưởng - Trưởng Đại diện Ủy ban Chứng khoán tại TPHCM, do LAF mới bị thua lỗ đậm, lại thưởng cho cổ đông nhiều cổ phiếu nên khi kết thúc việc phát hành mới thì cổ phiếu của LAF sẽ bị loãng và có thể giá sẽ giảm mạnh trong thời gian tới.
|
Giá điều xuất khẩu giảm mạnh Mọi năm, vào thời điểm cuối năm, giá điều nhân xuất khẩu trên thị trường thế giới thường tăng do nhu cầu phục vụ lễ Noel và Tết. Nhưng năm nay, giá điều không tăng mà còn giảm mạnh. Hiện tại, giá điều nhân loại W320, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của ngành điều VN chỉ ở mức 4,65-4,75 USD/kg, so với cùng thời điểm năm rồi là 5,4- 5,5 USD/kg. Trước tình hình này, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu điều đang trong tình trạng thua lỗ, vì giá bán giảm trong khi nguyên liệu mua vào từ giữa năm ở mức cao. Không riêng các doanh nghiệp xuất khẩu, hiện nay những doanh nghiệp “đầu cơ” hạt điều cũng đang rơi vào tình cảnh khó khăn. Ngay đầu năm, những nhà “đầu cơ” này thu mua điều nguyên liệu cho nông dân giá từ 17.000-18.000 đồng/kg, trong khi giá bán ra hiện nay chỉ ở mức 11.000-12.000 đồng/kg, trái ngược với diễn biến giá cả thị trường năm rồi là đầu năm giá thấp, cuối năm giá tăng. L.Cường |
Bình luận (0)