Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Sôi động mua bán vàng

Trần Phú Minh

Cơ hội kiếm lãi từ vàng luôn thường trực nhưng nó không hề dễ với các tay... “mơ”

Trong hai ngày lễ 30-4 và 1-5, khi hàng triệu người lao động nghỉ ngơi hoặc đi vui chơi thì tại các sàn giao dịch vàng lớn như ACB (Ngân hàng ACB), VGB (Trung tâm Giao dịch Vàng Việt Nam)... hoạt động mua bán vẫn diễn ra sôi động bởi hàng trăm nhà đầu tư (NĐT) tham gia giao dịch đến tận đêm khuya.

img

Sàn vàng ACB luôn thu hút các nhà đầu tư. Ảnh: H.THÚY


Ngày lễ cũng sôi động


Việc mở cửa giao dịch có vẻ bất thường này đã được thông báo từ nhiều ngày trước nên NĐT chủ động nộp tiền vào tài khoản và phân bố lịch thời gian để giao dịch. Do thị trường thế giới liên thông nên giao dịch vàng trên tài khoản (thường gọi là vàng ảo) hầu như xuyên suốt 24/24 giờ trong các ngày hành chính trong tuần. Tận dụng cơ hội này, nhiều sàn vàng lớn như ACB, VGB... đã thực hiện giao dịch từ 8 giờ đến 23 giờ, tạo điều kiện cho nhà đầu tư có thêm thời gian, cơ hội tìm kiếm lợi nhuận. Ngày 30-4, buổi sáng, giá vàng thế giới ở mức cao (xấp xỉ 900 USD/ounce) và đang có xu hướng đi xuống nên nhiều nhà đầu tư kiên nhẫn chờ đợi cơ hội mua vào. Từ đầu giờ chiều, khi giá xuống đến 881 USD/ounce, giao dịch sôi động hẳn lên. Trên các sàn, lệnh mua dồn dập đưa ra, nhờ đó khối lượng và giá trị giao dịch càng về khuya càng tăng mạnh, vì vậy hai sàn nói trên đã có thêm một ngày giao dịch thành công. Kết giao dịch, sàn ACB ghi nhận khối lượng đạt 683.140 lượng vàng, trị giá hơn 13.061 tỉ đồng; còn sàn VGB (tính đến lúc 22 giờ) giao dịch đạt 289.760 lượng vàng, trị giá hơn 5.537 tỉ đồng.


Giá vàng biến động mạnh tạo cơ hội thường trực cho NĐT “lướt sóng” tìm kiếm lợi nhuận. Tại sàn ACB, trong ngày 30-4, giá lúc cao nhất là 19,35 triệu đồng/lượng và lúc thấp nhất là 18,89 triệu đồng/lượng, chênh lệch 0,46 triệu đồng/lượng. Nếu đầu tư 100 lượng đã có chênh lệch 46 triệu đồng. Vì giá biến động thường xuyên, tạo ra chênh lệch lớn, thời gian giao dịch dài nên đầu tư vàng luôn có sức hấp dẫn, thu hút nhiều NĐT tham gia. Còn đối với ngân hàng,  ông Lý Xuân Hải, Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB, cho biết sàn vàng chủ yếu giúp nhà NĐT có thêm cơ hội tìm kiếm lợi nhuận, còn ngân hàng chủ yếu thu lợi từ phí dịch vụ. Được biết, tại ACB, phí giao dịch tùy theo từng đối tượng, với mức từ 1.000 – 2.000 đồng/lượng/lần khớp lệnh thành công. Như vậy, nếu tính hai  chiều (mua và bán) thì mức phí ngân hàng thu được sẽ lên gấp đôi. Ngoài ra, ACB còn thu dịch vụ phí rút vàng, thu lãi từ việc cho NĐT vay vốn...


Nhiều rủi ro bất khả kháng

Giá vàng hình thành từ giá thế giới (quy ra lượng) nhân với tỉ giá USD trong cùng ngày. Giá thế giới biến động bởi vô vàn tác động đến từ tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, dịch bệnh, thiên tai... nên thường xuyên tạo ra những rủi ro bất khả kháng có thể gây thiệt hại lớn cho NĐT. Ngày 30-4, sở dĩ giá vàng giảm khá mạnh là do tín hiệu tích cực đến từ các nền kinh tế Mỹ, Nhật, Hàn Quốc...


Sự biến động từ tỉ giá cũng là tác nhân đưa đến rủi ro lớn ngoài khả năng kiểm soát. Trước đây, biên độ tỉ giá USD là ± 3% so với tỉ giá liên ngân hàng (do Ngân hàng Nhà nước công bố), hiện nay biên độ này nới rộng lên ± 5% nên mức rủi ro càng lớn. Đối với người đầu tư vàng tài khoản, tỉ giá thường bị neo bởi tỉ giá quy định nên rủi ro được giới hạn. Nhưng với đầu tư vàng vật chất, do cơ sở bán vàng lấy tỉ giá chợ đen (thường dễ biến động lớn khi đầu cơ nổi lên) để tính toán (mới đây Ngân hàng Nhà nước quy định không công bố tỉ giá chợ đen nhưng thực tế nó vẫn tồn tại trong xã hội), mức độ rủi ro đến với NĐT ngày càng lớn hơn.

Cơ hội kiếm lãi từ vàng luôn thường trực nhưng nó không hề dễ với các tay mơ. Trước khi tham gia cuộc chơi, NĐT cần trang bị kiến thức cơ bản và cũng cần phải đi từ thấp đến cao, với nguyên tắc 3 K (kiến thức, kinh nghiệm và khoản vốn).

Trung Quốc sẽ tăng dự trữ vàng lên 4.000 tấn

Trung Quốc mới tuyên bố nước này đã tăng dự trữ vàng lên hơn 1.000 tấn và mức dự trữ này có thể sẽ tăng lên 4.000 tấn trong tương lai gần. Với số lượng như vậy, Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 5 (sau Mỹ, Đức, Pháp, ý) có mức dự trữ vàng lớn nhất thế giới. Tuyên bố trên của Trung Quốc đã gây sốc cho nhiều NĐT khi họ biết mức giao dịch tiêu thụ vàng (vật chất) hằng năm trên toàn thế giới cũng chỉ ở mức 4.000 tấn. Là quốc gia có dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới, tương đương 1.950 tỉ USD (tính đến 31-3-2009) nên lời tuyên bố nói trên của Trung Quốc là có cơ sở. Vì vậy, nhiều NĐT cho rằng trong hạn ngắn, giá vàng nếu giảm cũng chưa thể giảm sâu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo