Điệp khúc... hàng tồn
Vào thời điểm này, giá khô dầu đậu nành từ Ấn Độ, Mỹ đã giảm khoảng 200 USD so với cách nay 1 tháng, còn 310 USD/tấn; bắp nhập khẩu còn 245 USD- 285 USD/tấn; bột xương thịt 380 USD/tấn (giảm 120 USD/tấn)... Tương tự, giá các loại nguyên liệu trong nước cũng giảm mạnh: bắp từ 5.200 đồng/kg giảm còn 3.700 đồng/kg, đậu nành từ 10.500 đồng/kg còn 8.000 đồng/kg, cám gạo từ 4.000 đồng/kg còn 3.000 đồng/kg, khoai mì lát còn 2.200 đồng/kg... Ông Lê Bá Lịch, Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi VN, nhận định từ nay đến cuối năm, giá nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi sẽ còn tiếp tục giảm mạnh do các loại nguyên liệu trên thế giới trúng mùa cũng như cước vận chuyển đang giảm mạnh...
Tuy nhiên, các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi đến thời điểm này chỉ mới giảm nhỏ giọt, trên dưới 100 đồng/kg. Ông Vương Quang Dũng, Giám đốc Công ty Chăn nuôi Vương Huỳnh (Đồng Nai), cho rằng với mức giảm 2.500 đồng/bao 25 kg (100 đồng/kg), tính ra giá một bao thức ăn hỗn hợp vẫn còn cao ngất, trên 200.000 đồng/bao. Với mức giá này, người chăn nuôi lỗ nặng là chắc chắn.
Giải thích hiện tượng giá thức ăn chăn nuôi chưa giảm như giá nguyên liệu, ông Phạm Đức Bình, Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Bình, cho rằng các đơn vị sản xuất vẫn đang phải sử dụng nguồn nguyên liệu đã ký mua trước đó với mức cao nên khó có thể điều chỉnh giá giảm ngay được. Còn lãnh đạo Công ty TNHH Chăn nuôi CP VN cho rằng phải 2 tháng nữa nguồn nguyên liệu giá rẻ mới về, giảm giá bán lúc này sẽ bị lỗ.
Một nguyên nhân khác cũng được các nhà sản xuất đưa ra là lượng thức ăn chăn nuôi hiện còn tồn trên thị trường khá lớn do các đại lý trước đó đã mua hàng số lượng lớn để dự trữ vì lo ngại giá sẽ còn tăng. Thời điểm này, đại lý phải bán với mức giá cao để thu hồi vốn. Nếu nhà sản xuất điều chỉnh giá giảm mạnh thì các đại lý sẽ khiếu nại vì bị lỗ nên nhà sản xuất chọn phương án “lợi cho đôi bên” (trừ người chăn nuôi) là giảm giá theo kiểu... nhỏ giọt.
Tranh thủ kiếm lời
Theo giới chuyên môn, lý do các nhà sản xuất đưa ra để giải thích cho việc chưa giảm giá thức ăn chăn nuôi là không thuyết phục. Thực tế, không phải cơ sở sản xuất nào cũng nhập nguyên liệu với số lượng lớn để dự trữ lâu dài, nhiều đơn vị chỉ nhập theo từng lô vừa đủ sản xuất trong thời gian ngắn nhất (do trước đó giá nguyên liệu rất cao). Giám đốc một cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi bật mí: Hiện nay, nhiều nhà sản xuất tiến hành song song việc nhập nguyên liệu mới với giá thấp để “trộn” với nguyên liệu giá cao trước đó nhằm vừa giải quyết được hàng tồn vừa cho ra sản phẩm giá thành tốt nhất để thu lợi.
Cũng cần nhắc lại là vào thời điểm giá nguyên liệu còn cao, Nhà nước đã giảm các mức thuế nhập khẩu nguyên liệu. Chẳng hạn: mặt hàng bắp, đậu nành từ mức thuế suất 5% giảm xuống còn 0%; chất bổ sung dinh dưỡng lysine từ 5% còn 2%, chất whey từ 7% còn 2%... Những ưu đãi thuế suất nhằm tạo điều kiện cho các nhà sản xuất nhập nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi với giá thành thấp bán cho nông dân với mức giá hợp lý. Nhưng hiện nay, dù giá nguyên liệu trong nước và trên thế giới đều đã giảm mạnh nhưng mức thuế ưu đãi nhập khẩu vẫn còn được áp dụng. Đây là lợi thế cho các đơn vị sản xuất, nhưng họ làm ngơ với người chăn nuôi.
|
Nguy cơ thiếu thịt heo trong dịp Tết Theo ông Văn Đức Mười, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH VN Kỹ nghệ súc sản (Vissan), giá heo hơi hiện nay chỉ còn 32.000 đồng- 34.000 đồng/kg. Với mức giá này, người chăn nuôi đang bị lỗ nặng (giá heo hơi phải từ 39.000 đồng/kg trở lên mới có lãi) nên phần lớn hộ chăn nuôi đều thu hẹp hoạt động hoặc chỉ nuôi cầm chừng bằng nguồn thức ăn giá rẻ vì vậy chất lượng heo cũng không tốt. Nguy cơ thiếu thịt heo trong dịp Tết sắp tới là khó tránh khỏi. Ông Lê Bá Lịch cũng cho rằng nguy cơ thiếu thịt heo sắp tới là có thật vì thông thường bắt đầu tháng 10 là phải đưa con giống vào chăn nuôi, nhưng đến nay đã gần hết tháng 10, lượng heo được nuôi vẫn còn rất ít. |
Bình luận (0)