Với mục đích phát huy lòng yêu nước, xây dựng ý thức văn hóa tiêu dùng và nâng cao sức cạnh tranh hàng Việt Nam, cuộc vận động ra đời trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn được dư luận đánh giá là một trong những giải pháp hợp lý nhằm đưa nền kinh tế trong nước vượt qua thách thức, phát triển bền vững, giải quyết tốt những vấn đề an sinh xã hội. Văn bản cũng thể hiện sự minh bạch khi đề nghị rà soát, ban hành bổ sung luật pháp, cơ chế, chính sách bảo vệ thị trường, người tiêu dùng, sản xuất trong nước nhưng không trái với quy định của WTO.
Để cuộc vận động đạt kết quả tốt, rất cần sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân. Song trách nhiệm cao nhất thuộc về doanh nghiệp (DN). Không thể kêu gọi người tiêu dùng ủng hộ hàng Việt
Các chuyên gia kinh tế cho rằng DN cần có thái độ ứng xử đúng mực với các cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm công bằng cho người tiêu dùng. Điều dễ thấy là từ trước tới nay, mỗi khi được hưởng cơ chế thông thoáng thì không ít DN lại tìm cách làm lợi cho mình. Chẳng hạn như chuyện các DN nhập khẩu xăng dầu trễ nải trong việc giảm giá xăng dầu dù được ưu đãi về thuế, giá nguyên liệu thế giới giảm. Trước quy định giảm thuế ô tô, người tiêu dùng xếp hàng mua ô tô trong nước và cũng là dịp một số DN sản xuất ô tô tranh thủ đẩy giá bán cao hơn... Giáo sư Trần Đình Bút nhận xét: DN cần tuân thủ đúng cơ chế thị trường: giá đầu vào tăng – giá bán lẻ tăng, giá đầu vào giảm – giá bán lẻ giảm và chia sẻ thuận lợi của DN cho người tiêu dùng thì lúc khó khăn, người tiêu dùng sẵn sàng chia sẻ với DN.
Bình luận (0)