Tăng thuế nhập ô tô nguyên chiếc, nhưng không tăng thuế đối với linh kiện ô tô nhập khẩu, đã là một nghịch lý. Có thể chỉ ra thêm một ví dụ khác để thấy sự thiếu nhất quán trong chính sách thuế ở nước ta. Đó là: Giảm thuế nhập khẩu hàng điện tử nguyên chiếc còn 0%-5%, trong khi đó vẫn đánh thuế nhập khẩu đối với linh kiện điện tử của các doanh nghiệp lắp ráp (điện tử) trong nước. Trong khi đó, các doanh nghiệp “người nhà” ở ta còn nhỏ, năng lực khiêm tốn, rất cần tăng lực từ chính sách thuế suất. Như vậy, hóa ra chính sách thuế của ta lại dành ưu đãi cho những nhà sản xuất lớn bên ngoài, vô hình trung bóp chết các nhà sản xuất trong nước.
Nêu ra ví dụ như vậy để liên hệ tới ngành công nghiệp ô tô của VN. Một chính sách thuế về ô tô không phù hợp, thiên về bảo hộ cho Hiệp hội Các nhà Sản xuất ô tô VN (VAMA) không chỉ gây ra sự bất công đối với các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô; mà còn gián tiếp kìm hãm sự tự thân vận động và phát triển của VAMA, bởi tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự chở che của các chính sách công. Cho nên, lẽ ra trước khi ban hành quyết định tăng thuế, Bộ Tài chính cần mở cuộc đối thoại công khai giữa các bên để lấy ý kiến, đưa ra phản biện...
Bình luận (0)