xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vàng nữ trang “núp bóng”

Bài và ảnh: Thái Phương

Không chỉ nữ trang Trung Quốc gắn “made in Italy” mà nhiều sản phẩm nữ trang trong nước cũng “núp bóng” hàng ngoại

img
Khách hàng nên mua vàng nữ trang ở những công ty uy tín, có bảo hành và nên giữ hóa đơn mua hàng
Chị Linh, ngụ quận 3 - TPHCM, kể mới đây chị đem bán sợi dây chuyền bằng vàng trắng mua tại một cửa hàng nữ trang khá lớn. Dù bán lại đúng nơi đã mua nhưng nhân viên báo giá sợi dây chưa tới 11 triệu đồng. Thấy lỗ quá chị đành mang về. Chị cho biết sợi dây được làm bằng vàng 18K (75%), phía sau sợi dây có gắn mác “made in Italy”… “Tuy nhiên, nhân viên bán hàng giải thích vì là hàng nhập không bảo hành nên không thể mua giá cao” - chị Linh cho biết.

Nữ trang Trung Quốc gắn “made in Italy”

Lãnh đạo một doanh nghiệp (DN) vàng nhận xét: Thói quen mua nữ trang không có thương hiệu khiến nhiều khách hàng rơi vào cảnh “dở khóc dở cười” khi đem bán lại sản phẩm. Vàng trắng, kim cương sẽ bị lỗ mất 30% giá trị là thường, còn nữ trang vàng 18K thì  tùy vào cách xác định của mỗi tiệm.

Hiện trên thị trường có nhiều dòng nữ trang bằng vàng trắng được quảng cáo là hàng Ý nhập khẩu, được bán với giá ngang ngửa các dòng nữ trang trong nước. Tuy nhiên, độ tinh xảo, sắc nét, mẫu mã của dòng nữ trang nhập khẩu này hơn hẳn nữ trang trong nước, giá lại không quá đắt nên đang được nhiều người ưa chuộng.

Các nghệ nhân trong ngành kim hoàn cho biết đây không phải là hàng Ý chính gốc mà chỉ có mác Ý được sản xuất từ Trung Quốc theo đường tiểu ngạch nhập vào thị trường Việt Nam. “Nếu hàng Ý nhập khẩu thật sẽ rất đắt, chứ không sàn sàn như các dòng nữ trang trong nước” - một nghệ nhân kim hoàn nhận xét. Các DN Trung Quốc mua máy móc thiết bị hiện đại từ nước ngoài rồi sản xuất nữ trang công nghiệp với số lượng lớn. Lấy mẫu mã hàng của Ý nhái lại rồi gắn mác. Máy móc hiện đại nên độ tinh xảo hơn hẳn nữ trang trong nước; mẫu mã lại thay đổi thường xuyên nên rất được ưa chuộng… Không chỉ hàng Trung Quốc gắn mác Ý, gần đây một số DN trong nước cũng nhập máy móc, nhái y chang các sản phẩm nữ trang ngoại rồi tung ra thị trường.

Theo lý thuyết, loại nữ trang từ vàng trắng này có hàm lượng vàng 75% (vàng 18K) nhưng thực chất hàm lượng vàng khi ra thị trường chỉ còn 60% đến 65%. “Họ lấy độ tinh xảo để bịt tuổi vàng. Có thể giá món trang sức đó chỉ tính theo vàng 14K nhưng họ bán theo vàng 18K, khách hàng khó lòng biết!” - nhân viên một DN sản xuất nữ trang tiết lộ.

Hạ tuổi vàng để cạnh tranh

Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc  Đá quý Phú Nhuận (PNJ), lưu ý: Nữ trang mang mác ngoại, nhất là nữ trang Trung Quốc, đánh vào thị hiếu thích đổi mới, mẫu mã đẹp chứ không chú trọng hàm lượng vàng. Hiện các tỉnh miền Tây đang là thị trường chính của dòng nữ trang này.

Trưởng phòng nữ trang một công ty kinh doanh vàng tại TPHCM thông tin: Để cạnh tranh với hàng nữ trang Trung Quốc, thời gian gần đây, một số cơ sở sản xuất nữ trang trong nước liên tục tung ra dòng nữ trang 10K, 14K… với giá mềm nhưng kỹ thuật và trình độ không thua kém vàng 18K, 24K. “Có đơn vị còn đặt chúng tôi sản xuất vàng 5K để bán. Nhưng nếu chế tác vàng 5K (hàm lượng vàng chỉ khoảng 20%) còn gì là nữ trang vàng nữa” - vị trưởng phòng này cho hay.

Lãnh đạo một DN kinh doanh vàng tại TPHCM kể: Mới đây phải hủy một hợp đồng chế tác nữ trang khá lớn vì từ chối thông đồng gian lận tuổi vàng. Theo đó, một đối tác tại Hà Nội đề nghị công ty ông sản xuất nữ trang 18K (75%) nhưng chỉ sử dụng hàm lượng vàng hơn 60%. Chúng tôi yêu cầu làm hợp đồng rõ ràng nhưng đối tác không chịu vì sợ chuyện ăn gian tuổi vàng sẽ bị lộ qua hợp đồng.

Khó kiểm soát

Trong dự thảo Nghị định quản lý kinh doanh vàng miếng của Ngân hàng (NH) Nhà nước trình Chính phủ có nhắc đến kiểm soát việc gian lận tuổi vàng. Theo đó, các DN muốn sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của NH Nhà nước. Đây là cơ sở để NH Nhà nước cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu. Đồng thời, các DN kinh doanh vàng trang sức phải đóng mã ký hiệu và hàm lượng vàng trên sản phẩm, công bố tiêu chuẩn… nhằm kiểm soát chất lượng và hạn chế tình trạng gian lận tuổi vàng. Riêng các DN kinh doanh mua bán vàng trang sức phải niêm yết giá sản phẩm, hàm lượng vàng…

Tuy nhiên, một số DN kinh doanh vàng trang sức cho rằng điều này là không dễ bởi chuyện gian lận tuổi vàng đã trở thành “thói quen” của giới sản xuất kinh doanh vàng nữ trang. Cách tính tuổi vàng cũng mỗi nơi, thậm chí mỗi tiệm, mỗi khác… Hiện cả nước có hơn chục ngàn tiệm vàng nên muốn kiểm soát gian lận sẽ rất khó.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo