Thông tin về nền kinh tế ngày càng tồi tệ, GDP khu vực châu Âu (EU) đã giảm 1,5% trong 3 tháng cuối năm 2008, trong khi mức suy giảm GDP của Đức là 2,1%, của Ý giảm 1,8% và Pháp giảm 1,2%, cho thấy các nền kinh tế hàng đầu của EU đều đang lún sâu vào suy thoái, đã ảnh hưởng mạnh đến thị trường chứng khoán. Chỉ số DAX (Đức) giảm đến 9,03% trong tuần, mất 398,73 điểm, đưa chỉ số này về mức 4.014,66 điểm, đây là tuần giảm điểm mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay đối với chỉ số này. Kế đến là chỉ số CAX40 (Pháp) giảm 8,25%, tương đương giảm 247,31 điểm, đóng cửa tại 2.750,55 điểm. Giảm nhẹ hơn là chỉ số FTSE 100 (Anh), 7,17% với số điểm đã mất 300,53 điểm, đóng cửa tại 3.889,06 điểm.
Tại Mỹ, các chỉ số đều giảm điểm mạnh, tuy nhiên mức giảm vẫn nhẹ hơn so với châu Âu. Chỉ số S&P 500 giảm 6,87%, số điểm đã giảm là 56,79 điểm, đóng cửa tại 770,05 điểm; Dow Jones với mức giảm không thua kém là 6,17%, giảm 484,74 điểm, đóng cửa tại 7.365,67 điểm và Nasdaq giảm 6,07%, với 93,13 điểm đã mất, đóng cửa tại 1.441,23 điểm.
Thông tin công bố điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2009 từ dương sang âm xuất hiện liên tục tại các nước trong khu vực châu Á, cho thấy tình hình kinh tế ngày càng xấu hơn so với dự báo trước đây, đã đẩy các chỉ số chứng khoán tại đây rớt điểm thảm hại. Chỉ số Kospi 200 của Hàn Quốc đã giảm đến 10,61% (-126,49 điểm), Hang Sheng (Hồng Kông) giảm 6,31% (-855,5 điểm),
VN-Index thuộc trong nhóm các chỉ số giảm điểm mạnh trong tuần, với mức giảm 7,99%, làm chỉ số này mất thêm 21,94 điểm, đưa VN-Index về mức 252,57 điểm. Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 26-8-2005 (247,74 điểm) đến nay. Tính thanh khoản trên thị trường vẫn còn yếu nhưng đã có sự chuyển biến, khối lượng giao dịch tăng đến 34% so với tuần rồi. Trung bình giao dịch đạt 9,2 triệu chứng khoán/phiên, với giá trị trên 171 tỉ đồng/phiên.
Tuần này, khối ngoại đã đẩy mạnh bán ra hơn là mua vào, tuy nhiên số lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm tỉ trọng thấp trên toàn thị trường, nên không ảnh hưởng đến tình hình giao dịch khối nội.
VN-Index giảm sâu như hiện nay đã đưa chỉ số này thấp nhất trong vòng gần 4 năm trở lại đây, và sau 2 năm chỉ số này giảm đến 80%. Tuy nhiên, điệp khúc giảm điểm vẫn chưa có điểm dừng khi tình hình kinh tế thế giới vẫn tiếp tục lún sâu trong vòng xoáy suy thoái. Gói kích thích kinh tế trong nước vừa được thực hiện, cùng với những biện pháp giảm thuế, dãn thuế, hạ lãi suất... Nhưng xuất khẩu tiếp tục suy giảm, trong tháng 1-2009 chỉ đạt 3,8 tỉ USD, giảm 18,6% so với tháng 12-2008 và giảm 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái; vốn FDI đăng ký tháng 1-2009 chỉ có 185 triệu USD; doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1 chỉ đạt 8,2%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái là 11,7%; số lượng lao động mất việc làm tiếp tục gia tăng, doanh nghiệp thua lỗ xuất hiện ngày càng nhiều, khi trong tuần đã tăng thêm 5 doanh nghiệp bị đưa vào tầm kiểm soát tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.
Nhiều dự báo được đưa ra: VN-Index rớt thấp nhất trong khoảng 230-250 điểm. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay không ai dám bảo đảm VN-Index sẽ được chặn đà tuột dốc.
Bình luận (0)