Đây là một trong 4 khu rừng đặc dụng của tỉnh Quảng Trị, có hệ sinh thái rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới và rừng kín thường xanh á nhiệt đới núi thấp với 1.296 loài thực vật, 110 loài thú, 33 loài cá, 206 loài chim, 81 loài bò sát ếch nhái.
Tăng cường tuần tra, phối hợp nghiên cứu
Để không xảy ra tình trạng xâm hại tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH), những năm qua, tập thể lãnh đạo đơn vị, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng thường xuyên tăng cường công tác tuần tra bảo vệ rừng; luôn củng cố tổ chức, tăng cường tối đa biên chế của 2 phòng chuyên môn nghiệp vụ về trạm quản lý bảo vệ rừng; bố trí viên chức tại các vùng trọng điểm, vùng xung yếu, vùng có tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua.
Tuy mới được thành lập và đi vào hoạt động hơn 10 năm nhưng Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Bắc Hướng Hóa đã phối hợp với Trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam, Trường ĐH Nông Lâm - ĐH Huế thường xuyên trao đổi, phối hợp tổ chức thực hiện 6 công trình nghiên cứu, bảo tồn động vật gồm: điều tra giám sát bò tót, điều tra khu hệ cá, khu hệ bò sát ếch nhái, khu hệ côn trùng rừng; điều tra giám sát một số loài chim, thú nguy cấp, quý hiếm và điều tra, đánh giá phân bố và hiện trạng của loài vượn Siki.
Trong đó, qua điều tra ghi nhận loài bò tót có sinh sống tại sinh cảnh trảng cỏ, cây gỗ xen cây trúc, cây bụi ở núi Pa Thiên, Voi Mẹp (xã Hướng Sơn, xã Hướng Linh) thuộc lâm phần của Khu BTTN Bắc Hướng Hóa quản lý với số lượng khoảng 1 - 2 đàn, mỗi đàn ít nhất 3 cá thể. Đặc biệt, ghi nhận trong lâm phần quản lý có khoảng 112 đàn với 336 cá thể vượn Siki sinh trưởng ở khu bảo tồn tại rừng thường xanh giàu, rừng thường xanh trung bình…
Cán bộ Ban Quản lý Khu BTTN Bắc Hướng Hóa thiết lập máy bẫy ảnh ĐVHD trong lâm phần quản lý
Vận động người dân tham gia bảo tồn
Để giám sát, bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD) có hiệu quả, đơn vị đã phối hợp với Trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam, WWF khảo sát đặt bẫy ảnh tại 77 điểm trên toàn bộ diện tích của khu bảo tồn. Kết quả bước đầu cho thấy hình ảnh của 18 loài thú, 14 loài chim, đều là động vật nguy cấp, quý, hiếm; bổ sung 2 loài mới là khướu má hung và gà so họng hung.
Bên cạnh đó, để ngăn chặn tình trạng làm nguy hại các loài ĐVHD, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo các viên chức bảo vệ rừng tổ chức gần 200 đợt họp thôn tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo tồn ĐDSH, bảo vệ các loài động vật nguy cấp, quý hiếm. Mặt khác, kiểm soát chặt chẽ tình trạng người dân vào rừng trái phép để bẫy bắt ĐVHD và tổ chức tháo gỡ, phá hủy hơn 3.406 bẫy bắt ĐVHD các loại.
Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các loài ĐVHD phát triển, trong thời gian tới, Ban Quản lý Khu BTTN Bắc Hướng Hóa sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp vừa bảo vệ rừng và nghiên cứu bảo tồn; rà soát các hoạt động nghiên cứu về động vật, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giám sát, quản lý bảo tồn sinh cảnh tự nhiên góp phần phục vụ công tác bảo tồn ĐDSH của Việt Nam.
Viết bình luận