Nhịp sống
08/02/2022 12:31

Sầm Sơn phấn đấu đón 3,5 triệu lượt khách trong năm 2022

“Sầm Sơn nằm ở vị trí thuận với khoảng cách rất gần so với thủ đô Hà Nội, người dân sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, khi điều kiện đã “bình thường” trở lại họ cũng muốn được đi đây đó để thư giãn, mà Sầm Sơn không cần phải di chuyển xa, phức tạp, chỉ cần đi xe cá nhân 2-3 giờ đồng hồ là có thể tới. Đó là những yếu tố mà chúng tôi kỳ vọng năm 2022 sẽ đón được 3,5 triệu lượt khách”- bà Đàm Thị Thái, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TP Sầm Sơn chia sẻ.

Sầm Sơn phấn đấu đón 3,5 triệu lượt khách trong năm 2022 - Ảnh 1.

Một góc TP phố biển Sầm Sơn hôm nay

Dù năm 2021 gặp vô vàn khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nhưng TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực vượt khó, đạt được những kết quả tích cực, góp phần vào kết quả phát triển chung của tỉnh trong năm 2021. Đây là động lực để Sầm Sơn phấn đấu đến năm 2022 đón 3,5 triệu lượt khách.

Trong năm 2021, Thành phố đã tổ chức thực hiện tốt "mục tiêu kép", nên tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát tốt, không để lây nhiễm trong cộng đồng, việc bố trí, đón công dân TP về từ vùng dịch và về từ địa phương khác, về việc thực hiện các biện pháp cách ly, xét nghiệm, truy vết, tiêm vắc-xin được triển khai hiệu quả, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của thành phố vượt kế hoạch đề ra.

Mặc dù dịch bệnh phức tạp nhưng trong năm 2021, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (GO) của Sầm Sơn tăng 18% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ngành dịch vụ tiếp tục có tăng trưởng -22,6% (ước đón trên 1,5 triệu lượt). Về thu ngân sách nhà nước, năm 2021 Sầm Sơn đạt kết quả cao, vượt dự toán tỉnh giao. Cụ thể, tổng thu ngân sách đạt gần 718 tỉ đồng, bằng 149% dự toán tỉnh giao, bằng 60% dự toán HĐND TP giao…

Theo TP Sầm Sơn, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII, có vai trò quan trọng, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc cho cho thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo. Dù được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức như: biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng Sầm Sơn vẫn đề ra nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 20,6% trở lên; thu ngân sách nhà nước (không bao gồm thu tiền sử dụng đất) so với chỉ tiêu HĐND tỉnh giao tăng bình quân hằng năm trên 15%; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 12.800 tỉ đồng trở lên; lượt khách du lịch đạt trên 3,5 triệu lượt người…

Bà Đàm Thị Thái, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TP Sầm Sơn cho biết, 3,5 triệu lượt khách là con số phấn đấu mà Sầm Sơn phải nỗ lực trong năm 2022, trong tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát tốt, đại đa số người dân đều đã được tiêm vắc-xin, chính vì thế, TP tự tin trong năm nay, du lịch sẽ phục hồi. "Hiện TP đã lên kế hoạch, chuẩn bị hết các kịch bản, chương trình để thu hút khách du lịch, trong đó tiếp tục tổ chức các lễ hội truyền thống như cầu ngư, bánh chưng bánh dầy; các lễ hội thường niên như tình yêu, lễ hội du lịch biển… Đây là những lễ hội thu hút hàng vạn khách du lịch mỗi dịp khai trương du lịch biển"- bà Thái thông tin.

Cũng theo bà Thái, ngoài công tác chuẩn bị thì hầu hết các nhà hàng, khách sạn đều được phủ 100% vắc-xin; ngoài ra các tập đoàn lớn như Sun, FLC đều đã diện hiện ở Sầm Sơn và họ dự kiến sẽ tổ chức những sự kiện văn hóa lớn… đây sẽ là điểm cộng để khách du lịch về với Sầm Sơn.


Thùy Chi
từ khóa : TP Sầm Sơn

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.