Nhịp sống
13/02/2020 07:14

Xếp hàng từ 4 giờ sáng mua khẩu trang... để phát từ thiện

Gắn liền với những chương trình từ thiện khắp mọi miền đất nước, mới đây, nhóm Từ Tâm (nhóm thiện nguyện của các đối tác tài xế GoViet) tiếp tục tạo dấu ấn với chương trình phát khẩu trang miễn phí cho người dân

Để chương trình phát khẩu trang miễn phí cho người lao động được hiệu quả, các thành viên nhóm Từ Tâm đã tính toán cần từ 3.000-4.000 khẩu trang. Dĩ nhiên, để có thể mua được khẩu trang với số lượng lớn giữa thời điểm cơn "sốt" khẩu trang tăng cao không hề dễ dàng.

3 giờ xếp hàng chờ mua khẩu trang

Anh Phạm Thanh Bình, quản lý nhóm Từ Tâm, tâm sự các anh em trong nhóm đã chia nhau đi khắp các nhà thuốc để mua nhưng không có hàng. Anh cũng thử đặt 1.500 cái qua một ứng dụng thương mại điện tử nhưng lại bị hủy đơn hàng. May thay, nhờ biết được chương trình xếp hàng mua khẩu trang giá bình ổn của một cửa hàng phân phối thiết bị y tế trên đường Nguyễn Giản Thanh (TP HCM), nhóm nhanh chóng kêu gọi anh em tham gia. Kinh phí mua khẩu trang được các anh em trong nhóm góp lại từ chính thu nhập chạy xe ít ỏi của mình, với hy vọng "của ít lòng nhiều".

Xếp hàng từ 4 giờ sáng mua khẩu trang... để phát từ thiện - Ảnh 1.

Nhóm Từ Tâm huy động nhân lực xếp hàng từ 4 giờ sáng để mua khẩu trang

Do cửa hàng quy định mỗi người chỉ được mua tối đa 2 hộp khẩu trang và e ngại nhiều đối tượng gom hàng, nhóm cố gắng huy động nhiều anh em nhất có thể để mua được nhiều hơn. Hiểu được ý nghĩa của chương trình, hơn 50 anh em tài xế trong nhóm và cả ngoài nhóm sẵn sàng bỏ một buổi chạy xe mưu sinh để tham gia xếp hàng từ 4 giờ sáng. Thậm chí, thành viên Phan Đức bị bong gân do tai nạn cũng nhiệt tình chống nạn đến xếp hàng mua khẩu trang cùng các anh em "chiến binh áo đỏ". Thành quả sau 3 giờ kiên nhẫn là đã mua được hơn 3.000 khẩu trang.

Xếp hàng từ 4 giờ sáng mua khẩu trang... để phát từ thiện - Ảnh 2.

Thông qua hoạt động này, nhóm Từ Tâm mong muốn nâng cao ý thức bảo vệ cộng đồng

Ấm lòng tình người trong cơn dịch

Sau khi mua được khẩu trang, nhóm Từ Tâm đã triển khai ngay chương trình. Mỗi phần quà gồm 5 cái khẩu trang và 1 chai nước suối được nhóm gửi đến tay người lao động tại ngã tư Bảy Hiền ngay trong sáng 9-2.

Nhận được phần quà, chị Ngọc Lan (quận Tân Bình, TP HCM) cho biết: "Mấy ngày nay nghe thông tin về dịch virus corona mình cũng sợ lắm. Nhưng không lẽ cứ trốn trong nhà hoài, cũng phải ra đường buôn bán kiếm sống chứ. Cũng biết là nên đeo khẩu trang mà nhà mình kiếm mua hoài không có, nên cũng thôi. Nay được mấy chú cho khẩu trang mình mừng lắm. Mấy cái này cũng đủ "cầm cự" được mấy ngày. Hy vọng trong vài ngày tới sẽ có thêm chương trình phát khẩu trang miễn phí hoặc giá khẩu trang xuống vừa túi tiền hơn".

Xếp hàng từ 4 giờ sáng mua khẩu trang... để phát từ thiện - Ảnh 3.

Những hình ảnh ấm áp tình người giữa thời dịch

Tâm sự về nguyên nhân tổ chức chương trình phát khẩu trang miễn phí cho người lao động nghèo, anh Bình cho biết: "Từ lúc dịch corona diễn biến phức tạp, các thành viên trong nhóm biết rằng việc đeo khẩu trang có vai trò rất quan trọng, hạn chế dịch bệnh không lây lan; là cách mình thể hiện ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Vì vậy, các anh em trong nhóm đều chuẩn bị khẩu trang đầy đủ cho bản thân, gia đình; tích cực tuyên truyền vai trò của việc đeo khẩu trang cho người thân và khách đi xe".

Các anh cũng nhận thấy những người lao động tiếp xúc với rất nhiều khách hàng như tài xế công nghệ, xe ôm truyền thống, bán vé số hay những nghề lao động trên đường phố khác... là những người cần phải đeo khẩu trang thường xuyên nhất. Nhưng cũng chính lực lượng này ít được tiếp xúc thông tin và cũng ít có điều kiện để mua khẩu trang trong thời buổi khẩu trang "hiếm như vàng" này. Đây chính là động lực để nhóm quyết tâm thực hiện chương trình và chương trình sẽ ưu tiên phát khẩu trang cho nhóm đối tượng này trước.

Xếp hàng từ 4 giờ sáng mua khẩu trang... để phát từ thiện - Ảnh 4.

Chia sẻ khẩu trang với các đồng nghiệp tài xế công nghệ

Anh Bình và các anh em trong nhóm Từ Tâm cũng hy vọng thông qua chương trình, các nhà sản xuất - phân phối khẩu trang cũng như các mạnh thường quân sẽ chú ý hơn đến hoạt động hỗ trợ khẩu trang miễn phí cho những người còn khó khăn, chung tay góp phần ổn định giá.

Anh Bình tâm sự dù phải trích một phần thu nhập để làm ngân sách hay bỏ buổi chạy xe để thực hiện chương trình, các anh em đều cảm thấy xứng đáng. Rất may, các thành viên trong nhóm đều nhận được sự đồng cảm và ủng hộ tuyệt đối từ gia đình. Thậm chí nhiều người thân của anh em trong nhóm còn hỗ trợ tham gia xếp hàng, đi phát khẩu trang cùng nhóm. Đây là nguồn cổ vũ rất lớn của các anh em.

Với quyết tâm lan tỏa tinh thần chung tay vì cộng đồng, nhóm cho biết sẽ tiếp tục xếp hàng mua khẩu trang và phát miễn phí cho đến khi nào dịch virus corona hết hẳn. Tin chắc rằng những hình ảnh đẹp này sẽ tạo được dấu ấn trong cộng đồng, giúp chúng ta có thêm niềm tin rằng cuộc đời này vẫn còn nhiều tấm lòng đẹp dù cuộc sống có khó khăn đến đâu.

Bài và ảnh: Mai Thiên
từ khóa :

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.