Chuyện chống ngập ở TP ta đúng là luẩn quẩn. Dự án to thì gặp đủ sự cố, dự án nhỏ thì chậm chạp. Thậm chí năm nào ngành GTCC cũng lên kế hoạch xóa hàng chục điểm ngập bằng những giải pháp trước mắt như khơi thông cống rãnh, lắp đặt hệ thống máy bơm... nhưng điểm cũ chưa xóa xong lại phát sinh điểm mới. Tệ hơn, mới đầu mùa mưa năm nay, ngay ở đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ - những tuyến đường trung tâm xưa nay làm gì biết đến chuyện ngập - cũng lênh láng nước. Nhìn cảnh du khách nước ngoài xắn quần lội bì bõm ngay các đường phố trung tâm mà thật buồn!
Cần có một tổng chỉ huy để giải quyết chuyện ngập ở TP bởi việc này không chỉ ngành GTCC mà các ngành xây dựng, tài nguyên- môi trường, quy hoạch... đều phải góp phần. Đã có biết bao nhiêu cuộc hội thảo, hội nghị về chống ngập được tổ chức, từ cấp TP đến sở, ngành nhưng rồi cũng trôi vào quên lãng, chưa được chắt lọc để áp dụng vào thực tế. Một quyết sách tổng thể, toàn diện về chống ngập cần phải được thực hiện ngay để không phải loay hoay càng chống càng ngập như hiện nay.
Bình luận (0)