xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Panorama Mã Pì Lèng

Cận cảnh công trình sai phạm Panorama ở Mã Pí Lèng được "phủ xanh" chờ tháo dỡ

Cận cảnh công trình sai phạm Panorama ở Mã Pí Lèng được "phủ xanh" chờ tháo dỡ

(NLĐO)- Trong khi chờ UBND tỉnh Hà Giang và Bộ VH-TT-DL quyết định biện pháp xử lý đối với công trình nhà hàng, nhà nghỉ Panorama ở danh thắng quốc gia Mã Pí Lèng, thì chủ nhân của công trình đã cho sơn lại màu xanh lá để nhìn hoà hợp với thiên nhiên hơn.

Bất ngờ "phủ xanh" công trình Panorama ở Mã Pí Lèng sau đề xuất phá bỏ phần vi phạm

Bất ngờ "phủ xanh" công trình Panorama ở Mã Pí Lèng sau đề xuất phá bỏ phần vi phạm

(NLĐO)- Mặc dù Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Hà Giang đã đề xuất đập bỏ các tầng giật cấp bám sườn đèo đối với công trình nhà hàng, nhà nghỉ Panorama ở danh thắng Mã Pí Lèng, nhưng chủ công trình đã cho sơn màu xanh lá lên các bức tường phía bên ngoài.

Công trình sai phạm ở Mã Pí Lèng: Đề xuất tháo dỡ, chờ bộ phán quyết

Công trình sai phạm ở Mã Pí Lèng: Đề xuất tháo dỡ, chờ bộ phán quyết

Sẽ tháo dỡ toàn bộ phần vi phạm của công trình Panorama trên đỉnh Mã Pí Lèng, chỉ giữ lại một phần nhỏ làm điểm dừng chân cho du khách

Đề xuất phá dỡ 7 tầng nổi công trình Panorama sai phạm ở đèo Mã Pí Lèng

Đề xuất phá dỡ 7 tầng nổi công trình Panorama sai phạm ở đèo Mã Pí Lèng

(NLĐO)- Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang đề xuất phá dỡ toàn bộ 7 tầng nổi giật cấp của nhà hàng, nhà nghỉ Panorama trên đèo Mã Pí Lèng, chỉ giữ lại tầng âm và tầng sát mặt đất để làm điểm dừng chân, ngắm cảnh cho du khách.

Nguyên trưởng BQL Cao nguyên đá Đồng Văn nói gì về thông tin đứng sau công trình sai phạm ở Mã Pí Lèng?

Nguyên trưởng BQL Cao nguyên đá Đồng Văn nói gì về thông tin đứng sau công trình sai phạm ở Mã Pí Lèng?

(NLĐO)- Trước thông tin nói mình đứng sau chỉ đạo xây dựng công trình Panorama sai phạm ở Mã Pí Lèng, sáng nay 9-10 nguyên Trưởng Ban quản lý (BQL) Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, đã lên tiếng giải thích.

Công trình sai phạm ở Mã Pí Lèng: Sai đến đâu, xử đến đó

Công trình sai phạm ở Mã Pí Lèng: Sai đến đâu, xử đến đó

Chính quyền tỉnh Hà Giang thừa nhận công trình xây dựng không đúng quy định và cần ý kiến thẩm định của cơ quan có thẩm quyền

Khách sạn "đè" đỉnh Mã Pí Lèng: Dân phượt tiếc nuối và tức giận

Khách sạn "đè" đỉnh Mã Pí Lèng: Dân phượt tiếc nuối và tức giận

(NLĐO) - Nhiều người đăng tải các bức ảnh đèo Mã Pí Lèng lúc còn hoang sơ và bày tỏ sự tiếc nuối khi chính quyền tỉnh Hà Giang để 1 công trình khách sạn không phép làm phá vỡ cảnh quan của con đường hạnh phúc

Hà Giang báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công trình sai phạm ở Mã Pí Lèng: Không bao che, xử lý nghiêm

Hà Giang báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công trình sai phạm ở Mã Pí Lèng: Không bao che, xử lý nghiêm

(NLĐO)- UBND tỉnh Hà Giang ngày 8-10 đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, liên quan đến công trình nhà nghỉ, nhà hàng Panorama xây dựng trái phép tại đèo Mã Pì Lèng.

Chủ công trình sai phạm ở Mã Pí Lèng không được lấy sinh mệnh của mình để tạo áp lực với luật pháp

Chủ công trình sai phạm ở Mã Pí Lèng không được lấy sinh mệnh của mình để tạo áp lực với luật pháp

(NLĐO)- Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong sáng 8-10, đã có những trao đổi về công trình sai phạm trên đèo Mã Pí Lèng, đang gây xôn xao dư luận.

4 sở cùng họp, thống nhất phương án xử lý công trình Panorama trên đèo Mã Pí Lèng

4 sở cùng họp, thống nhất phương án xử lý công trình Panorama trên đèo Mã Pí Lèng

(NLĐO)- Theo dự kiến, sau khi tiến hành kiểm tra, sáng nay 8-10, đoàn kiểm tra liên ngành của Hà Giang cùng họp, để tham mưu cho tỉnh tìm hướng giải quyết cho công trình Panorama sai phạm trên đèo Mã Pí Lèng.

Tiến hành đo đạc, xem xét tháo dỡ một phần công trình sai phạm trên đèo Mã Pí Lèng

Tiến hành đo đạc, xem xét tháo dỡ một phần công trình sai phạm trên đèo Mã Pí Lèng

(NLĐO)- Ông Hoàng A Chinh, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Giang, ngày 7-10 cho biết đoàn liên ngành đã kiểm tra đo đạc tại công trình nhà hàng, nhà nghỉ Panorama ở danh thắng quốc gia Mã Pí Lèng, có thể sẽ phải tháo dỡ một phần công trình này.

Công trình trên đèo Mã Pí Lèng: Phải cưỡng chế phá dỡ ngay để lập lại kỷ cương!

Công trình trên đèo Mã Pí Lèng: Phải cưỡng chế phá dỡ ngay để lập lại kỷ cương!

(NLĐO) - Dư luận đang “sững sờ” trước câu chuyện “thật mà như đùa” về công trình khách sạn, nhà hàng Panorama xây sai phạm trên đèo Mã Pí Lèng nhưng chủ đầu tư khẳng định không tự ý làm, không xây dựng "vụng trộm".

Loay hoay xử lý nhà nghỉ trên Mã Pí Lèng

Loay hoay xử lý nhà nghỉ trên Mã Pí Lèng

Chính quyền huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang thừa nhận công trình nhà hàng, nhà nghỉ ở danh thắng quốc gia Mã Pí Lèng (còn gọi: Mã Pì Lèng) xây dựng không đúng quy định nhưng chưa có phương án xử lý rốt ráo

Bà chủ công trình trên đèo Mã Pí Lèng: Tôi không tự ý làm, không xây dựng "vụng trộm"

Bà chủ công trình trên đèo Mã Pí Lèng: Tôi không tự ý làm, không xây dựng "vụng trộm"

(NLĐO)- Nữ chủ khách sạn, nhà hàng Panorama sai phạm trên đèo Mã Pí Lèng cho biết khi làm xong công trình tất cả ban ngành, mọi người đến kiểm tra độ an toàn tòa nhà, chứ bà không tự ý làm, không xây dựng "vụng trộm".

Phá bỏ các "gai bê tông" trên Mã Pì Lèng không phải việc quá khó

Phá bỏ các "gai bê tông" trên Mã Pì Lèng không phải việc quá khó

Trước việc có những công trình cố ý và tự phát xây dựng trên đèo Mã Pì Lèng và nhiều nơi khác tại Hà Giang lâu nay mà không được xử lý, nhà văn Đỗ Bích Thúy đưa ra gợi ý phát triển du lịch bền vững cho Hà Giang.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo