xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

100 cây gỗ quý bị đốn hạ gần trạm bảo vệ rừng

C. Nguyên

(NLĐO) - Lâm tặc rầm rộ khai thác trái phép gần 100 cây gỗ quý hiếm cạnh trạm bảo vệ rừng nhưng 8 cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng lại không biết.

Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) vừa bắt tạm giam 1 đối tượng, tạm giữ 4 đối tượng khác trong vụ khai thác trái phép 56m3 từ gần 100 cây gỗ cà chít (nhóm 2A, quý hiếm) tại khoảnh 8, tiểu khu 875, Phân trường 5, Xí nghiệp nông lâm nghiệp, Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Đắk Wil (huyện Cư Jút).

Liên quan đến vụ việc, công ty này đã tạm đình chỉ công tác 8 cán bộ, nhân viên quản lý, bảo vệ rừng để làm rõ trách nhiệm.
Theo đó, Phạm Ngọc Hưng bị bắt tạm giam; Lý Văn Sình, Trần Văn Đảng, Phạm Văn Nhất bị tạm giữ.

Tám cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng tại Phân trường 5 bị tạm đình chỉ công tác gồm: Ông Nguyễn Hữu Trường, Phân trường trưởng; Lê Văn Chiến, Phân trường phó và các nhân viên Lê Quốc Tuấn, Nguyễn Bá Mích, Chu Kim Hà, Nguyễn Minh Hùng, Trịnh Hữu Việt, Phạm Đình Thuận.
 
Trước đó, ngày 24 - 7, tại lâm phần của Phân trường 5, tổ công tác liên ngành huyện Cư Jút đã bắt quả tang 4 đối tượng Sình, Đảng, Thụ và Nhất đang khai thác gỗ trái phép.

Tại hiện trường, gần 100 cây gỗ cà chít với tổng khối lượng 56m3 đã bị lâm tặc cắt thành 178 lóng. Tuy nhiên, 4 đối tượng trên khai nhận được Hưng thuê và đã cùng nhau khai thác 21 lóng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn phát hiện tại nhà Hưng có một cây gõ mật đại thụ (nhóm 2A) với khối lượng 9,2m3.

Trung tá Lê Vinh Quy, Trưởng công an huyện Cư Jút cho biết: Công an huyện đang đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm của của các đối tượng. Đồng thời xem xét có hay không sự móc nối giữa bảo vệ rừng và lâm tặc.

Ông Phạm Văn Chính, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Đắk Wil cho biết: Khu vực xảy ra vụ việc chỉ cách Phân trường 5 khoảng 1,5 km, lâm tặc khai thác rầm rộ như vậy mà cả 8 cán bộ đều không biết thì rất lạ. Không loại trừ khả năng bảo vệ rừng thông đồng, tiếp tay lâm tặc”.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo