Theo đó, bị cáo Phạm Trường Đức và Phạm Văn Vũ, nguyên kế toán và thủ kho, bị phạt 7 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm xử Đức 9 năm, Vũ 8 năm) về tội tham ô tài sản; Trần Bá Tòng, nguyên kế toán trưởng, 3 năm tù hưởng án treo (án sơ thẩm 3 năm 6 tháng tù) về tội che giấu tội phạm. HĐXX bác kháng cáo của Võ Minh Nghĩa, nguyên giám đốc công ty (tù chung thân tội tham ô tài sản và che giấu tội phạm); Nguyễn Văn Minh (20 năm tù), Nguyễn Minh Tiến (15 năm tù) cùng tội tham ô tài sản.
Trong thời gian đương nhiệm (từ tháng 4-2003 đến tháng 11-2005), Nghĩa đã tạo điều kiện cho cấp dưới chiếm đoạt hơn 7,6 tỉ đồng của Nhà nước, trong đó Nghĩa trực tiếp tham ô 4,7 tỉ đồng. Minh chiếm đoạt 160.000 lít xăng, 38.000 lít dầu và 600 triệu đồng. Tiến chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng tiền bán xăng.
Bình luận (0)