Theo cáo trạng, khoảng tháng 9-2008, Trần Thị Minh, con ruột của bà Phượng, nhờ bà Phượng, bà Nương và hai người chị ruột tìm một số cô gái trẻ dụ dỗ đưa sang Trung Quốc để được đường dây buôn người bên kia biên giới trả tiền hoa hồng.
Hai bị cáo Nguyễn Thị Phượng (ngồi) và Phan Thị Mỹ Nương tại phiên xử ngày 23-10
Chỉ trong tháng 11-2008, các đối tượng này đã lừa 5 cô gái ở tỉnh An Giang, trong đó một người vị thành niên. Sau khi “gom” người, bà Nương và bà Phượng đưa các cô gái ra Móng Cái (Quảng Ninh) giao cho Minh bán sang Trung Quốc, nhận hoa hồng 17,2 triệu đồng. Khoảng tháng 2-2009, một trong năm nạn nhân bị công an phía Trung Quốc bắt giữ do hành nghề mại dâm. Từ đó, vụ việc bị phanh phui.
HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Phượng 16 năm tù giam, Phan Thị Mỹ Nương 15 năm tù giam.
Bình luận (0)