Trước đó, đông đảo người dân xem bản tin thời sự buổi tối trên Đài Truyền hình Việt Nam đã rất bức xúc trước hình ảnh bà Quảng Thị Kim Hoa trong lúc cho các cháu bé ăn cơm đã liên tục mắng chửi và tát tai những đứa trẻ chỉ mới 14 tháng đến 6 tuổi này. Nhẫn tâm hơn là cảnh bà Hoa nắm tóc một bé gái giật ngược ra phía sau rồi liên tiếp tát hàng chục cái vào mặt, dùng tô cơm đập vào cằm và miệng cháu bé để ép cháu ăn cơm. Sau khi xem bản tin trên, hầu hết người dân đều bày tỏ sự phẫn nộ. Anh T.C.M, một người dân ở phường Quyết Thắng, đã không tin vào những gì mình chứng kiến trên đài truyền hình và bàng hoàng thốt lên: “Một người giữ trẻ mà có hành vi tàn bạo như thế thì không thể tưởng tượng được”.
Được biết, đây không phải là lần đầu bà Hoa có hành vi hành hạ các cháu bé tại nơi giữ trẻ này. Vài tháng trước, bức xúc trước hành vi đánh đập trẻ em của bà Hoa, một số người dân đã gọi điện đến Phòng Giáo dục TP Biên Hòa để báo tin và Phòng Giáo dục Biên Hòa đã phối hợp cùng UBND phường Quyết Thắng tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở của bà Hoa. Tại đây, mặc dù không bắt được quả tang hành vi hành hạ trẻ của bà nhưng đoàn cũng đã phát hiện cơ sở này có nhiều sai phạm như: không có giấy phép, không có chuyên môn sư phạm và điều kiện vật chất không bảo đảm...
Cơ sở nuôi giữ trẻ của bà Hoa đã hoạt động được gần 3 năm và có khoảng 7 cháu được gửi tại đây. Các cháu được gửi ở nhà bà Hoa từ 7 giờ đến 19 giờ mới được phụ huynh rước về. Trong khoảng thời gian trên, cứ mỗi lần đến giờ ăn cơm cũng như làm vệ sinh là các cháu phải gánh chịu sự mắng chửi, đánh đập của những người giữ trẻ nơi đây. Trong số những người liên quan đến việc hành hạ các cháu, còn có hai người là Lâm Anh (SN 1987, con bà Hoa) và Quảng Thị Kim Tuyết (cháu ruột bà Hoa). Theo cơ quan công an cho biết, hiện hai người này đã bỏ đi TPHCM.
|
Bà Lê Minh Hà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non - Bộ GD-ĐT: Cũng may là vụ việc được phát hiện sớm! Tôi đang đi công tác tại Quảng Nam nhưng cũng được báo cáo rõ vụ việc này. Bộ GD-ĐT đã gửi công văn cho cơ quan quản lý và cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, yêu cầu làm rõ. Xem những hình ảnh bà Hoa đánh mắng trẻ trên báo, đài, tôi hết sức đau xót. Cũng may là vụ việc đã sớm được phát hiện. Về góc độ quản lý, xin nói rõ là việc cấp phép cho các cơ sở mầm non tư thục được phân cấp cho UBND cấp phường, xã.. Hiện các cơ quan chức năng đang kiểm tra xem cơ sở giữ trẻ của bà Hoa có được cấp phép không, bà Hoa có bằng cấp chuyên môn gì về giáo dục mầm non không... Phải căn cứ vào những sai phạm đó để có cơ sở xử lý đúng người, đúng tội. Trước vụ việc nghiêm trọng này, Bộ GD- ĐT đề nghị phải xử lý nghiêm người sai phạm nếu cơ quan công an làm rõ là bà Hoa có những hành vi tàn bạo như thế. Thanh tra Bộ GD-ĐT vừa kết thúc thanh - kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục tại Đồng Nai vào tuần trước. Sau đó, trong báo cáo tổng hợp, thanh tra bộ đã yêu cầu Sở GD-ĐT Đồng Nai khẩn trương rà soát hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non tư thục trong tỉnh. Mới kết thúc kiểm tra thì xảy ra vụ việc bà Hoa.. V. Thanh ghi |
Bình luận (0)