Theo bản án sơ thẩm ngày 3-12-2007 của TAND tỉnh Bình Dương, ngày 8-7-2006, Lê Văn Tâm đã có hành vi giao cấu với cháu N.T.M.T (SN 2000) và bị mẹ của cháu phát hiện, làm đơn tố cáo. Tại phiên tòa sơ thẩm, Tâm không thừa nhận hành vi phạm tội hiếp dâm trẻ em, phủ nhận toàn bộ lời khai trong quá trình điều tra, cho rằng việc khai nhận tại cơ quan điều tra là do bị nhục hình, ép cung. Tuy nhiên, theo các chứng cứ thu thập được, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Tâm 12 năm tù giam (phạm tội nhưng chưa gây hậu quả). Tâm kháng cáo, kêu oan nhưng Tòa Phúc thẩm đã bác kháng cáo của Tâm và tuyên y án sơ thẩm.
Bình luận (0)