xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị tù vì “rảnh rỗi sinh nông nỗi”

Tin-ảnh: Hoàng Phúc

(NLĐO)- Đang đi dạo, cả nhóm nổi hứng rủ nhau đi cướp....cho vui. Hiện cả 3 đang phải ngồi tù vì phút rảnh rỗi này.

Sáng 10-9, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Hà Đào Hoàng Hải (SN 1992) 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thanh Chung (SN 1993, cùng trú xã Hòa Tây, Vĩnh Hòa) 2 năm 3 tháng tù, Nguyễn Minh Tiến (SN 1994, trú xã Hòa Trung, Vĩnh Hòa) 2 năm 3 tháng tù treo cùng về tội cướp giật tài sản.

img
Bị cáo Hà Đào Hoàng Hải, Nguyễn Thanh Chung, Nguyễn Minh Tiến trước vành móng ngựa.


Tối 5-1-2011, Hải cùng Chung, Tiến, Nguyễn Xuân Trang, Huỳnh Ngọc Hoàng (đã bị bạn tù đánh chết) đi dạo trên đường Trần Phú, Nha Trang. Hải bỗng “nổi hứng” rủ cả nhóm đi cướp giật tài sản của người đi đường cho vui, thế là cả đám cùng hưởng ứng.

Khi đến khu vực ngã ba đường Lê Hồng Phong - Phước Long (TP Nha Trang), phát hiện chị Nguyễn Thùy Trân đang ngồi sau xe đạp điện do bạn chở chạy cùng chiều, trên tay đang cầm điện thoại (trị giá 224.000 đồng) nên Hải áp sát để Trang giật.

Do Trang không giật vì sợ bị bắt, lập tức Chung áp sát vào xe chị Trân, Tiến giật làm điện thoại rơi xuống đất. Hoàng chạy xe phía sau dừng lại nhặt điện thoại thì bị bắt quả tang. Ngày 6-1-2011, Hải, Chung, Trang, Tiến ra đầu thú.
                               
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo