xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cưỡng chế không cần quyết định, biên bản

Tân Tiến

Bà Nguyễn Thị Nụ vừa có đơn gửi các cơ quan chức năng khiếu nại về việc bị cưỡng chế nhưng không có biên bản hay quyết định cưỡng chế.

Theo đó, năm 2002, bà Nụ mua miếng đất tại số 2A đường 43, phường Bình Thuận, quận 7, TP HCM. Do sát rạch Bần Đôn, để chống sạt lở và trộm cắp, năm 2003, bà Nụ đổ xà bần lấp một phần rạch với bề ngang 2,67 m. Thời điểm này, UBND phường Bình Thuận không lập biên bản.

Ngày 25-3-2013, Thanh tra xây dựng quận 7 mời bà Nụ lên làm việc vì cho rằng có đơn của ông Lê Xuân Thành (ngụ phường Tân Phú, quận 7) phản ánh việc bà lấn rạch. Tiếp đó, ngày 20-8-2013, UBND phường Bình Thuận mời bà Nụ lên làm việc cũng với nội dung trên, bà Nụ khẳng định nếu chính quyền không cho sử dụng phần đất đã lấp thì sẽ khôi phục hiện trạng ban đầu. Thế nhưng ngày 24-8-2013, UBND phường Bình Thuận ra thông báo yêu cầu bà Nụ tháo 3 tấm tôn (ngang 2,67 m, cao 2,6 m) trước ngày 28-8-2013, không cần khôi phục hiện trạng. Do làm ở xa, bà Nụ không biết nên ngày 28-8-2013, UBND phường tổ chức dỡ rào tôn. Thấy rào tôn bị tháo, sợ bị trộm cắp tài sản, hàng xóm dựng lại rào tôn cho bà Nụ. Ngày 5-9-2013, UBND phường tiếp tục tháo 3 tấm tôn. Cả hai lần đều không có quyết định cưỡng chế cũng không giao biên bản cho bà Nụ.

Ngày 7-9-2013, bà Nụ gửi nhiều đơn cứu xét, kiến nghị đến các cơ quan chức năng của quận 7 nhưng không được trả lời. Ngày 24-12-2013, UBND phường Bình Thuận lập biên bản “Vi phạm hành chính về lĩnh vực hoạt động xây dựng” trên phần đất bà Nụ lấn rạch và cũng không trao biên bản cho bà Nụ.

Ngày 14-1-2014, UBND quận 7 ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 22,5 triệu đồng, buộc bà Nụ tháo rào tôn. Sau đó, các ngày 27-1, 29-1 và 1-2, UBND phường Bình Thuận tiếp tục tổ chức cưỡng chế và vẫn không có quyết định cưỡng chế.

“Việc UBND phường chỉ tháo tấm tôn chẳng qua là nhằm mở đường cho hộ ông Thành có đất sau lưng nhà tôi bởi có nhiều hộ lấn rạch nhưng không ai bị cưỡng chế” - bà Nụ nói.

Bà Lâm Thị Kim Thanh, Chủ tịch UBND phường Bình Thuận, cho biết: “Đối với những trường hợp lấn rạch khác, phường và quận đang có kế hoạch kiểm tra, xử lý. Việc dỡ tôn trên đất bà Nụ lấn rạch không nhằm mở đường cho ai. Còn để ra các quyết định theo quy trình, phải qua nhiều công đoạn”.

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu (Đoàn Luật sư TP HCM), việc lập biên bản nhưng không giao một bản cho người vi phạm là vi phạm Luật Xử lý vi phạm hành chính. UBND phường cưỡng chế nhưng không có quyết định cưỡng chế là vi phạm pháp luật.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo