xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đâm chết em ruột vì ma túy

Tin - ảnh: K.Miên

(NLĐO) – Anh trai nhờ chở đi mua ma túy nhưng nạn nhân không đồng ý còn mắng chửi nên đã bị anh đâm chết.

Ngày 21-9, TAND TPHCM xử lưu động tại quận Bình Tân đã tuyên phạt Phạm Tuấn Vũ (SN 1993, ngụ quận Bình Tân) tù chung thân về tội “Giết người”.

Sáng 25-11-2011, Phạm Tuấn Vũ kêu em ruột là Phạm Quốc Quang chở đi mua ma túy nhưng Quang không đồng ý, dẫn đến xô xát.
 
img
Chỉ vì ma túy, Vũ đã đâm chết em mình
 
Bà Lê Thị Ngọc Sương (mẹ của Vũ, Quang) không muốn hai anh em cãi nhau nên đã lấy xe đạp chở Vũ đi mua ma túy.

Khi bà Sương và Vũ vừa dắt xe đến đầu hẻm thì Quang ở trong nhà chạy ra chửi Vũ. Tức giận, Vũ rút dao đâm Quang khiến nạn nhân gục ngã xuống đường.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng Quang đã tử vong.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo