Hôm nay (5-3), lãnh đạo Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Đinh Tiến Dũng dẫn đầu sẽ có buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng và lãnh đạo Cosevco về những vấn đề liên quan đến vụ ông Trần Xuân Đính.
Chơi nổi bằng tiền Nhà nước
Tháng 10-1999, Bộ Xây dựng cho phép thành lập Tổng Công ty Xây dựng Miền Trung (Cosevco), ông Trần Xuân Đính được bố trí làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc. Vài năm trước, trong lúc Cosevco đang thua lỗ, hàng ngàn công nhân bị công ty nợ lương gần một năm trời, người lao động không có việc làm, ông Đính lại mang 1,8 tỉ đồng tài trợ cho đội bóng Đà Nẵng. Hứa là vậy nhưng đến nay, Cosevco cũng mới trao được khoảng 50% tổng số tiền tài trợ. Không chỉ có vậy, ông Đính chi ra hàng trăm triệu đồng để được có danh trong cuốn sách Doanh nhân Việt Nam - Nụ cười và nước mắt do NXB GTVT ấn hành cuối năm 2007, thời điểm mà ông Đính đang bị thanh tra do có nhiều sai phạm, bê bối. Trong cuốn sách này, bài viết về ông Đính dài đến 13 trang. Ông Đính được mô tả như một trong những doanh nhân Việt Nam vừa có tầm vừa có tâm, đạo đức của một “chiến sĩ kiên cường, được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý”.
Cả nhà... làm chủ
Ông Trần Xuân Đính thời kỳ còn đương chức tổng giám đốc Cosevco |
Gần 10 năm ông Đính nắm quyền, ở Cosevco đã có đến 2 chủ tịch HĐQT, 3 phó tổng giám đốc và hàng loạt cán bộ chủ chốt, có năng lực phải khăn gói ra đi, do không thuận với ông Đính.
Bảy “kiều nữ” dính đến ông Đính
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, dưới sự chỉ đạo của ông Đính, rất nhiều dự án do Cosevco làm chủ đầu tư đã xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng, gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng như dự án Nhà máy Xi măng Sông Gianh (Quảng Bình) có công suất 1,4 triệu tấn/năm với tổng vốn đầu tư lên đến 3.197 tỉ đồng, dự án nhà máy cán thép chất lượng cao với công suất 250.000 tấn/năm tại KCN Đông Hà với tổng vốn đầu tư 254 tỉ đồng. Đáng nói hơn, trong lúc nhiều dự án Cosevco thực hiện đang thua lỗ, kém hiệu quả, mất khả năng trả những khoản nợ chồng chất, ông Đính vẫn tiếp tục ôm thêm nhiều dự án đang thua lỗ nặng, có nguy cơ phá sản. Chỉ riêng tại TP Đà Nẵng, Cosevco đã “chơi đẹp” thu nhận Nhà máy Xi măng Hòa Khương (Cosevco19) vốn đang thua lỗ nặng. Trong khi Cosevco bị thua lỗ, ông Đính được dư luận xếp vào nhóm “G7”- nhóm 7 đại gia giàu nhất miền Trung. Có ít nhất 7 trong số 11 “kiều nữ” liên quan đến ông Đính có tên trong danh sách Bộ Xây dựng yêu cầu ông Đính giải trình.
Bình luận (0)