Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị hại và bị cáo, đồng thời tuyên y án 7 năm tù về tội “Giết người” đối với bị cáo Nguyễn Thị Anh Thư (SN 1992, quê Đồng Tháp). Bản án được tuyên sáng 8-2.

Tối ngày 22-5-2011, Thư đến nhà N. chơi nhưng N. say rượu và đang nằm ngủ. Lúc này, có một tin nhắn gởi đến điện thoại N, Thư đọc thì thấy nội dung là “ông xã”.
N. tỉnh dậy thấy Thư đang đọc tin nhắn nên tỏ thái độ không hài lòng. Cùng lúc, bạn gái mới của N. gọi vào số của Thư. N. giựt điện thoại của Thư rồi tháo sim bẻ đôi.
Bực mình, Thư chạy sang phòng em gái N. cầm dao mũi nhọn xông đến định đâm N. nhưng N. né được. Sau khi được cả nhà can ngăn, N. đi tắm rồi đi ngủ, còn Thư ngồi trò chuyện với em gái N.
Đến nửa đêm, khi cả nhà đi ngủ, do còn uất ức, Thư xuống bếp lấy kéo lên chỗ N. nằm ngủ đâm hai nhát vào ngực người tình. Thấy máu chảy, Thư hoảng hốt kêu la. N. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng.
Bình luận (0)