xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gây thiệt hại nhà nước hơn 9,2 tỷ đồng, ra tòa kêu oan

Hồng Ánh

(NLĐO) - Mặc dù theo cáo trạng, nhiều hành vi cố ý làm trái của nhiều cán bộ, gây thiệt hại nhà nước hơn 9,2 tỷ đồng là do chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện, nhưng tại tòa, những người này lại cho rằng mình bị oan.

Sáng nay (6-9), TAND tỉnh Phú Yên đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hàng loạt cán bộ huyện Đông Hòa cố ý làm trái quy định, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 9,2 tỷ đồng.


Hai bị cáo Nguyễn Tài (nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa - trái), Huỳnh Ngọc Sương (nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Đông Hòa) tại phiên tòa

Hai bị cáo Nguyễn Tài (nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa - trái), Huỳnh Ngọc Sương (nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Đông Hòa) tại phiên tòa

Tại phiên tòa, trong số 16 bị cáo, nhiều người từng giữ các cương vị Chủ tịch, Phó chủ tịch, Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng, phó phòng ban đã phải ra trước vành móng ngựa như: Nguyễn Tài (nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa), Huỳnh Ngọc Sương (nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Đông Hòa), Nguyễn Kỳ Tổng (nguyên Trưởng Phòng TN-MT huyện), Dương Văn Nhân (nguyên Phó Phòng TN-MT huyện), Nguyễn Kích (nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện), Huỳnh Ngọc Thắng (nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện).


Các bị cáo tại phiên tòa

Các bị cáo tại phiên tòa

Cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Yên đã truy tố 16 bị cáo trên về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại khoản 3, Điều 165 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ tháng 7-2013 đến 4-2014, trong quá trình thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tại xã Hòa Tâm để thực hiện dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô, 16 bị can vừa nêu đã có hành vi thực hiện không đúng quy định của Nhà nước trong việc đền bù, hỗ trợ dự án giải phóng mặt bằng, gây thiệt hại cho nhà nước trên 9,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, các bị cáo Tài, Sương, Kích đều cho rằng mình bị… oan vì do cấp dưới tham mưu chỉ ký mà không tham gia, nhiều việc do cấp dưới làm.


Rất đông cán bộ ở huyện Đông Hòa được tòa triệu tập với vai trò nhân chứng

Rất đông cán bộ ở huyện Đông Hòa được tòa triệu tập với vai trò nhân chứng

Đây là phiên tòa thu hút nhiều sự quan tâm của người dân vì dự án Lọc dầu Vũng Rô chưa khởi công nhưng đã có nhiều cán bộ, lãnh đạo huyện đối mặt với án tù.

Phiên tòa dự kiến kéo dài từ hôm nay đến hết ngày 14-9.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo