Để “rửa mối nhục” Phong chạy qua nhà người bạn mượn mã tấu chém trả thù. Khi quay lại thì nhóm khách đã bỏ ra về, tức mình Phong chém bể bàn của quán. Sự việc xảy ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 20-2-2005.
Trên đường về, nhóm Phong suýt va quẹt xe với nhóm anh Trần Pến Váy đang ngồi ven đường nên bị nhóm anh Váy chửi. Đang hăng máu, Phong ngừng xe rút mã tấu lăm lăm đến chỗ anh Váy ngồi. Thấy vậy nhóm anh Váy bỏ chạy, Phong rượt theo rồi chém ngang bụng anh Váy nhưng trúng thắt lưng nên không gây thương tích.
Lợi dụng hỗn loạn, đồng bọn của Phong cướp xe của Váy. Sau đó, chúng đã tháo biển số và đem xe về Đồng Nai định bán lấy tiền tiêu xài.
Ngày 27-2-2005 anh Váy đến nhà một tên trong nhóm đòi xe. Đến 23 giờ cùng ngày Phong mang xe từ Đồng Nai về giao cho đồng bọn trả anh Váy.
Sau khi gây án, Phong bỏ trốn và bị bắt vào ngày 27-10-2006 theo lệnh truy nã.
Ngày 23-9, TAND quận Bình Tân đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Chung Quốc Phong 4 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”. Ngoài ra, vào ngày 27-2, Phong còn bị TAND huyện Bình Chánh tuyên phạt 8 năm tù cũng về tội “Cướp tài sản”.
Sáng 9-12, Tòa phúc thẩm TAND TPHCM đã bác đơn kháng cáo và y án sơ thẩm đối với bị cáo Chung Quốc Phong, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 12 năm 6 tháng tù.
Bình luận (0)