Sáng 7-5, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Ngọc Kỉnh (SN 1963, thường trú tại xã Thái Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) 10 năm tù giam cho hành vi “Giết người”.
Nguyễn Ngọc Kỉnh cúi đầu nhận tội tại tòa
Nguyễn Ngọc Kỉnh và Trương Tấn Việt (SN 1965) là anh em bạn dì. Hai người đều có điểm sửa, vá xe gắn máy lề đường gần Trung tâm Thể dục - Thể thao quận Bình Thạnh, TP HCM. Cho rằng Kỉnh lấy trộm dụng cụ bơm hơi của mình, khoảng 19 giờ ngày 5-2-2000, Việt sang hàng sửa xe của Kỉnh cãi nhau.
Lúc tranh cãi, Việt lấy cây tầm vông dài 1,5 m đánh vào chân trái của Kỉnh khiến Kỉnh té ngã trúng thùng đựng dụng cụ làm văng cây kéo dài 25 cm (dùng để cắt ruột xe máy) cất trong thùng. Kỉnh nhặt cây kéo, đứng lên đâm một nhát vào cổ Việt khiến nạn nhân gục tại chỗ, sau đó chết trên đường đến bệnh viện.
Sau khi gây án, bị cáo bỏ trốn, sống lang thang ở nhiều nơi; làm nhiều nghề, như: bán vé số, phụ hồ... Đến ngày 12-8-2014, Kỉnh mới bị Công an quận Bình Thạnh bắt giữ.
Bình luận (0)