
Những người tham gia vụ cưỡng đoạt tiền em K. đang khai báo.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan điều tra, nạn nhân là cháu VHK, nữ sinh lớp 7 của một trường ở TP Vũng Tàu. Trong quá trình đi học, thấy K. có vẻ nhút nhát nên một số học sinh cùng trường gồm Huỳnh Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Hồng Tuyết và Huỳnh Hoàng Kim Phượng đã bàn bạc tìm cách buộc K. phải đưa tiền. Hạnh và Tuyết nói với K. rằng K. sẽ bị một số người đánh để đòi tiền “bảo kê”. Do sợ bị đánh, cháu K. đã bắt đầu đưa tiền cho nhóm của Hạnh từ năm 2008. Mỗi lần từ 800 ngàn đến 15 triệu đồng...
Lấy được tiền của bạn, Hạnh và Tuyết xài không hết. Hạnh đưa tiền về cho mẹ là Nguyễn Thị Phi Vân (39 tuổi, ngụ phường 1, TP Vũng Tàu), còn Tuyết đưa cho mẹ là Nguyễn Thị Bích Ngọc.
Mặc dù bà Vân biết con mình cưỡng đoạt tiền của bạn nhưng không ngăn cản mà còn bắt chước con cưỡng đoạt tiền của cháu K. Vân đã hai lần hăm dọa, lấy tiền của K. là 6,5 triệu đồng.
Thấy việc tống tiền quá dễ dàng, hai mẹ con bà Vân bàn nhau mua một SIM điện thoại để nhắn tin vào máy di động của cháu K. với nội dung đe dọa, khủng bố. Từ đầu tháng 8-2009, mẹ con Vân đã nhắn tin buộc cháu K. phải đưa 25 triệu đồng, nếu không đưa thì sẽ bị tạt axít, bị đánh, bị đâm kim tiêm nhiễm HIV. Ngày 25-8, bà Vân nhắn tin nhắc nhở K. đã đến thời hạn giao tiền. Quá sợ hãi nhưng không biết kiếm tiền ở đâu nên K. nói toàn bộ sự thật cho gia đình biết.
Nghe K. đồng ý giao tiền, Vân sai con trai là Huỳnh Hữu Phúc đi nhận tiền. Phúc rủ thêm bạn đến ngã năm đường Lê Hồng Phong- Trương Công Định-BaCu lấy tiền thì bị công an bắt quả tang.
Ngày 27-8, Công an TP Vũng Tàu đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Phi Vân về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Bình luận (0)