Đến 17 giờ Q. nói mệt và nhờ Nghĩa chở về nhà trọ giùm. Trên đường đi Nghĩa chở Quyên vào một quán cà phê ngồi tâm sự và nảy sinh ý định “làm chuyện người lớn” với Q.
Khi Nghĩa dừng xe ở khu đất trống, sợ Nghĩa làm chuyện “ không đúng đắn” nên Q. bỏ đi ra đường. Nghĩa đuổi theo kéo Q. lại gần chỗ dựng xe và thực hiện hành vi giao cấu.
Ngày 1-7-2008, K.T.Q. làm đơn tố cáo hành vi hiếp dâm của Nghĩa. Ngày 3-7, Nghĩa ra đầu thú tại cơ quan công an và khai nhận hành vi phạm tội.
Bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa tại tòa
Ngày 13-10-2009, TAND tỉnh Bình Dương xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa 20 năm về tội “Hiếp dâm trẻ em” (do thời điểm xảy ra vụ việc bị hại chỉ mới 15 tuổi). Bị cáo Nghĩa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 1-2-2010, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã xét xử và tuyên y án sơ thẩm 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Bình luận (0)