Trong vụ án này còn có một số cán bộ, công chức Nhà nước tiếp tay, vi phạm pháp luật, cơ quan điều tra đã kiến nghị tách ra để điều tra, xử lý sau.
Theo cáo trạng, Đinh Thị Hương đã ly thân với chồng là ông Nguyễn Văn Ngọc từ năm 2000, nhưng sau khi ông Ngọc chết thì trở lại tranh chấp tài sản với bà Tám (vợ sau của ông Ngọc). Ngày 20-1, bà Hương cùng Nguyễn Kha Luân và Nguyễn Quốc Bảo thuê người đến phá căn nhà bà Tám đang ở, lấy đi một số tài sản.
Theo luật sư bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, bản cáo trạng truy tố các bị cáo tội xâm phạm chỗ ở của công dân là chưa đúng, trong khi đó hành vi phạm tội của bị cáo là chiếm đoạt tài sản, có liên quan đến nhiều người, không riêng gì 3 bị cáo hiện có mặt tại tòa (bà Hương, Luân và Bảo).
Bình luận (0)