Ngày 15-1-2006, do mâu thuẫn với băng nhóm của đối tượng Dương Văn Sơn, Lee Hoàng Thành cùng đồng bọn đã bắt cóc Sơn đưa ra bãi đất trống trên đại lộ Albans, tiểu bang Victoria, Australia để tra khảo. Lee đã chặt tay Sơn nhưng do không thỏa mãn được ý định nên đã tự tay dùng súng gí vào đầu bắn chết Sơn.
Sau khi gây án, Lee cùng đồng bọn tên Thắng trốn về Việt Nam. Ngày 17-1-2006, Lee và Thắng nhập cảnh vào VN thông qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Sau một thời gian lẩn trốn tại VN, tên Thắng quay trở lại Australia thì lập tức bị băng nhóm của Dương Văn Sơn giết chết. Cảnh sát Australia sau khi điều tra đã xác định chính Lee là kẻ chủ mưu trực tiếp gây ra vụ bắt cóc giết chết Dương Văn Sơn và đã ra lệnh truy nã quốc tế ngày 14-2-2006 đối với Lee Hoàng Thành (có hộ chiếu số: M5111901 do Australia cấp ngày 16-1-2006).
Thời gian này, cảnh sát và Lãnh sự quán Australia tại TPHCM liên tục có công văn đề nghị phía VN hỗ trợ truy bắt Lee. Theo thông tin điều tra, trong thời gian lẩn trốn tại VN, Lee Hoàng Thành lấy tên là Lê Hùng Em về ẩn náu tại ấp Xẻo Ngang, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau và thỉnh thoảng nhờ các đối tượng ở Cà Mau đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xin gia hạn thị thực.
Rạng sáng 29-5 vừa qua, khi đã có đủ bằng chứng xác định Lê Hùng Em chính là Lee Hoàng Thành đang có mặt tại ấp Xẻo Ngang, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau để cúng giỗ cha đẻ của mình, lực lượng của C16B Bộ Công an phối hợp công an địa phương công bố quyết định truy nã của cảnh sát Australia, thực hiện lệnh bắt giữ đối với Lee Hoàng Thành (Lê Hùng Em).
Bình luận (0)