xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà xe đánh trọng thương khách rồi vứt xuống đường

Hồng Kỹ (Dân Trí)

Tin từ Công an huyện Lệ Thủy cho biết: đêm 18-10, Công an huyện đã tạm giữ xe khách Bắc - Nam BKS 33H-9136 để điều tra, làm rõ vụ hành hung hành khách mang tính chất côn đồ do nhóm lái, phụ xe này thực hiện.

Theo tường trình của anh Trương Anh Chung (SN 1979, trú tại TK3, phường Hải Đình, TP Đồng Hới), khoảng 19h ngày 18/10, anh bắt xe 33H-9136 từ Cầu Dài (TP Đồng Hới) đi thị trấn Hồ Xá (Vĩnh Linh - Quảng Trị). Xe vừa chạy được một đoạn, phụ xe thu tiền với giá 50.000 đồng cho quãng đường khoảng 60 km. 

img
Anh Chung nằm điều trị tại BV Việt Nam - Cu Ba.

Thông thường đi Huế cũng chỉ mất 50.000 đồng nên anh Chung chê đắt và đòi xuống xe. Tuy nhiên xe 33H - 9136 đã không dừng ngay mà chở anh đến một đoạn vắng người thuộc xã Gia Ninh rồi bắt anh Chung xuống khi trời đang mưa.

Anh Chung không chịu xuống liền bị hai người ập vào đánh. Thấy thất thế, anh Chung lùi về ghế ngồi và gọi điện cho người thân báo sự việc và nhờ Công an xử lý theo pháp luật. Nghe thế, nhóm lái, phụ xe đã lao đến chỗ anh Chung ở cuối xe, dùng ống tuýp và búa có sẵn trên xe đánh liên tục vào đầu và lưng anh Chung.

Anh Chung dùng tay ôm đầu nhưng vẫn lĩnh trọn một ống tuýp vào lưng. Sau đó phụ xe mở cửa sau đạp anh Chung ra khỏi xe khi xe đang lưu thông. Anh Chung rơi xuống ven đường trong tình trạng trọng thương.

Ông Trương Văn Thái, bố anh Chung bức xúc cho biết: “Chung vừa đi được ít phút thì gọi điện về, chỉ kịp nói bị người nhà xe 33H-9136 đánh tôi đã nghe trong điện thoại tiếng đánh nhau rầm rầm”.

Ngay sau đó, lực lượng CSCĐ phối hợp với CSGT Lệ Thủy đã kịp thời tạm giữ phương tiện, giấy tờ và yêu cầu nhóm người nhà xe tường trình vụ việc. Theo lời khai ban đầu, một số người đã thừa nhận hành vi sai trái.

Hiện anh Chung đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (TP Đồng Hới) với chấn thương vùng đầu. Kết quả chụp phim cho thấy anh còn bị chấn thương cột sống, tiên lượng phức tạp.

Ngoài ra, anh Chung còn cho biết, vụ việc khiến anh bị mất một cặp số trong đó có 30 triệu đồng cùng nhiều tài sản giá trị khác như đồng hồ, điện thoại, dây chuyền.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.
 

Thanh Hóa: Hành khách đi xe bus bị chém trọng thương

Vừa bước xuống xe bus, 2 hành khách Lương Anh Tuấn (1989) và Hà Văn Thắng (SN 1994), đều trú tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa, bất ngờ bị một nhóm người lạ mặt truy sát khiến cả 2 phải nhập viện.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 18-10, khi Tuấn và Thắng đi xe buýt tuyến số 5 từ xã Hoằng Trung lên TP Thanh Hóa (xe mang BKS 36M-8482).

Trong lúc ngồi trên xe buýt, Thắng tự ý điều chỉnh quạt gió máy lạnh của xe nên đã xảy ra mâu thuẫn với nhân viên bán vé. Đến điểm dừng xe buýt trước Trung tâm thương mại Thanh Hóa (đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa), vừa bước xuống xe, lập tức Tuấn và Thắng bị một nhóm người lạ mặt đợi sẵn đuổi đánh, chém đến bất tỉnh rồi bỏ đi.

Người dân đã đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực với nhiều vết thương tích trên cơ thể. Được biết nhân viên bán vé trên chuyến xe bus số 5 là Lê Văn Trường (SN 1987).

Sau khi sự việc xảy ra, sáng 20-10, Công an phường Đông Sơn đã mời anh Trường lên để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Duy Tuyên

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo