Vào tháng 9-1993, tại quận Gò Vấp xảy ra một vụ kỳ án đốt nhà đoạt 2 chỉ vàng, làm chết 2 người và bà Út bị xác định là nghi can số 1. TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm lần đầu vào ngày 28-9-1999 và tuyên phạt bà Út 20 năm tù về 2 tội: “Giết người”, “Hủy hoại tài sản”. Năm 2000, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM cũng xử y án sơ thẩm. Sau đó, Ủy ban Thẩm phán của TAND Tối cao đã quyết định hủy 2 bản án nói trên để cấp sơ thẩm điều tra lại. Trong phiên tòa sơ thẩm lần 2 tháng 9-2004, TAND TPHCM vẫn tuyên phạt bà Út 20 năm tù. Cuối cùng, ngày 13-6-2005, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên trả tự do cho bà Út vì không đủ chứng cứ buộc tội.
Bình luận (0)