- Ông Phan Đức Hưởng: Trong cuộc họp Thường vụ sáng 19-9, chúng tôi đã đưa vấn đề mà Báo Người Lao Động phản ánh ra trao đổi trong toàn thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét.
- Vậy hướng xử lý của tỉnh như thế nào?
- Chúng tôi chỉ mới biết rõ khi báo chí phản ánh, và sau đó một số đồng chí cũng nói đến chuyện này. Chứ nói thật chúng tôi chưa biết tường tận của sự việc, nên chưa thể trả lời ngay với báo chí và công luận.
- Ông đánh giá về vụ việc này như thế nào?
- Nếu đúng như báo chí phản ánh, thì đây là một vấn đề lớn. Chúng tôi sẽ chỉ đạo các ngành chức năng, cụ thể là Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh đi kiểm tra thực tế từng loại đất, từng người thuê và loại hình thuê như thế nào. Những cán bộ thực sự có thuê đất để cho thuê lại hưởng chênh lệch, sẽ xử lý nghiêm. Còn những trường hợp cho thuê lại vì hoàn cảnh gia đình khó khăn thì sẽ xem xét sau. Đất cồn là đất của Nhà nước, báo chí phản ánh vấn đề này chúng tôi cũng rất hoan nghênh. Tôi khẳng định là sẽ triển khai cho các ngành có liên quan kiểm tra ngay chuyện này để sớm có câu trả lời với báo chí, cũng như dư luận người dân đang quan tâm.
- Ông bình luận gì về “bức thư tay” của ông phó Văn phòng UBND tỉnh gởi cho chủ tịch UBND huyện Long Hồ để “tham mưu” việc chia đất?
- Chúng tôi cũng sẽ sớm cho tiến hành xác minh vấn đề này.
|
Đã chỉ đạo UBND huyện Long Hồ báo cáo nhanh về vụ việc Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Diệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Sau loạt bài Báo Người Lao Động phản ánh, chúng tôi đã chỉ đạo ngay cho UBND huyện Long Hồ phải báo cáo nhanh vấn đề này về UBND tỉnh. Cụ thể là phải cung cấp hết các giấy tờ có liên quan trong chuyện thuê đất cồn để xem xét và có kế hoạch kiểm tra chung để xử lý!”. |
Bình luận (0)