Công ty cũng điều động lơ xe tên Thảo đi cùng với Vinh.
Trên đường nhận hàng về, Vinh lấy cớ có người thân gửi một số tiền và đang chờ tại bến xe Miền Đông, vì vậy nhờ Thảo đón xe tới đó nhận giúp. Khi Thảo đi, Vinh quay xe ngược lại tỉnh Bình Dương rồi phân tán số hàng trên container ra nhiều điểm khác nhau. Sau khi đã “bốc” hết số tivi ăn trộm, Vinh lái chiếc xe container đi chào bán với giá 120 triệu đồng, nhưng không được vì người mua nghi ngại nguồn gốc xe.
![]() |
| Cao Văn Sang, kẻ đồng lõa trong vụ trộm 243 tivi. Ảnh: CTV |
Đối với số tivi được chở về giấu tại phường Linh Trung (Q. Thủ Đức-TPHCM), Vinh giao cho đối tượng Cao Văn Sang (SN 1972, ngụ quận Thủ Đức) đem bán. Sang lại giao cho Mai Văn Nong (SN 1973, ngụ quận Thủ Đức) đem hàng đi bán trực tiếp tại 3 cửa hàng mua bán hàng điện tử với giá từ 2,5 – 3,5 triệu đồng/tivi. Khi đang chào bán tivi cho 1 cửa hàng tại quận 1 thì Nong bị trinh sát của Đội 4 (PC14) bắt giữ.
Tại cơ quan công an, Nong khai nhận hành vi phạm tội của mình và các tên đồng bọn. Sau đó, lực lượng trinh sát Đội 4 (PC14) lần lượt bắt thêm 7 đối tượng khác (Huỳnh Quốc Vinh, Cao Văn Sang…).
Hiện cơ quan công an tiếp tục truy bắt đối tượng đã giúp Vinh dùng hồ sơ giả để xin việc tại Công ty Minh Phương. Được biết, đối tượng này hiện đã bỏ trốn và có liên quan đến đường dây rút ruột hàng hóa trong container đã bị Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14) Bộ Công an triệt phá vào tháng 5 vừa qua.

Bình luận (0)