Nguyễn Văn Túy (SN 1978, ở khu 4, xã Hoàn Lương, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử ngày 8-4 về tội "trộm cắp tài sản". Cùng ra tòa với Túy còn có 2 vợ chồng cô em gái Túy là Nguyễn Thị Kim Huệ và Nguyễn Văn Phấn (trú tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ) bị Viện kiểm sát truy tố về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Mất chiếc điện thoại bạc tỷ, chủ nhân của nó đã phải chia tay vĩnh viễn với "con dế" "độc". Ảnh minh họa
Hội đồng xét xử đã tuyên án phạt Nguyễn Văn Túy 13 năm tù giam, còn vợ chồng Nguyễn Thị Kim Huệ và Nguyễn Văn Phấn cùng lĩnh 4 năm tù giam.
Theo cáo trạng, ngày 3-3-2008, Túy vào Phủ Tây Hồ định lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản của người đi lễ. Rạng sáng ngày 4-3 Túy phát hiện thấy nhà chị Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1974, ở Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) đang mở cửa sổ tầng 2, y liền mò vào. Thấy có 3 chiếc điện thoại di động để trên bàn, Túy nhét vào túi quần. Lúc quay trở ra, thấy phòng khách sáng đèn, Túy "rẽ" vào và xách theo luôn nồi cơm điện trị giá 2 triệu đồng của gia chủ.
Khi đi hỏi, Túy mới biết có 1 chiếc điện thoại Nokia E90 (trị giá 13,5 triệu đồng), 1 điện thoại Sony Erisson 89W (trị giá 6 triệu đồng), còn lại là chiếc điện thoại có vỏ đính nhiều viên đá lấp lánh, trông rất đẹp mắt là điện thoại di động nhãn hiệu Goldvisd, vỏ được đúc bằng vàng ta có trị giá 60.000 USD (khoảng 1 tỷ đồng Việt Nam).
Dù biết rằng đó là đồ của anh mình trộm cắp nhưng vợ chồng Huệ - Phấn vẫn mang chiếc điện thoại di động Nokia E90 đến bán cho cửa hàng kinh doanh điện thoại di động ở đại lộ Hùng Vương, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) lấy 7,5 triệu đồng. Còn 2 chiếc vỏ điện thoại di động nhãn hiệu Goldvisd bằng vàng ta, Phấn - Huệ tiếp tục mang đến một hiệu vàng nằm trên đại lộ Hùng Vương (thành phố Việt Trì) bán được 15,8 triệu đồng.
Người đàn ông mua lại vỏ chiếc điện thoại sau khi tháo các phím bấm bàn phím điện thoại của vỏ máy ra, số vàng cô lại được 3,2 cây anh ta đem bán lại cho người khác.
Theo TTXVN, sau khi qua tay vài người, cuối cùng vỏ chiếc điện thoại bằng vàng được chế tác thành đồ trang sức và không thu hồi được.
Bình luận (0)