Chiều 22-7, tại trụ sở Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An, đã diễn ra buổi họp báo về vụ án mạng xảy ra tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương làm 4 người trong gia đình anh Lo Văn Thọ (28 tuổi) tử vong vào ngày 2-7. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây chấn động dư luận trong cả nước trong thời gian qua.
Dùng dao cắt cổ nạn nhân
Dự họp báo có Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45); đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Thông tin về vụ án, đại tá Lê Khắc Thuyết, phát ngôn chính thức của Công an tỉnh Nghệ An, cho biết khoảng 12 giờ 30 phút ngày 2-7, nghi phạm Vi Văn Hai đi đến lán của ông Vi Văn Đoài (gần lán trại anh Thọ) hái chanh thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với anh Thọ. Sau đó, Hai vào lán anh Thọ xin muối ăn chanh và tại đây, 2 người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Hai lấy dao chém vào lưng anh Thọ. Nạn nhân bỏ chạy và ngả từ lán xuống đất, bị Hai đuổi theo chém nhiều nhát, chết tại chỗ. Chị Lê Thị Yến (25 tuổi, vợ anh Thọ) trong lúc sang lán khác chơi phát hiện sự việc nên cõng cháu Chung bỏ chạy. Hai rượt theo, phát hiện bà Viềng Thị Dương (60 tuổi, mẹ anh Thọ) đang tắm ở bờ suối liền dùng dao cắt cổ rồi tiếp tục đuổi chém chị Yến gục xuống mép bờ suối. Thấy chị Yến bất tỉnh, Hai dùng dao cắt cổ chị Yến, sau đó cắt cổ con nạn nhân là cháu Chung (8 tháng tuổi).
Không phải giết người vì tình
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu cho rằng hành vi giết người của nghi phạm Vi Văn Hai là cực kỳ dã man, trong đó có cả cháu bé 8 tháng tuổi, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ. “Nguyên nhân sát hại là do mâu thuẫn bộc phát, hoàn toàn không phải do quan hệ tình ái giữa Hai và chị Yến” - đại tá Cầu nhấn mạnh.
Trả lời thắc mắc của các phóng viên là nghi phạm Vi Văn Hai gây án một mình hay có sự trợ giúp? Khi gây án xong, Hai có bỏ trốn?..., đại tá Cầu khẳng định: “Qua điều tra, cơ quan công an xác định một mình Hai thực hiện hành vi giết hại các nạn nhân. Sau khi gây án, Hai không bỏ trốn mà vẫn ở lán của gia đình và đi làm bình thường”. Ông Cầu cũng bác bỏ thông tin chiếc vỏ chanh thu tại lán của Hai trong rừng là “chìa khóa” để phá án, đang được thông tin tràn lan trên mạng.
Đại diện Công tỉnh Nghệ An cho rằng đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Tổng cục Cảnh sát phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng tinh nhuệ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật để điều tra, vượt qua nhiều khó khăn để khám phá vụ án trong thời gian sớm nhất.
Sớm đưa vụ án ra xét xử
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ngày 22-7 gửi thư biểu dương cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An, tổ công tác của Bộ Công an, VKSND tỉnh Nghệ An và Đồn Biên phòng Tam Hợp (huyện Tương Dương) đã điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng gây án.
Ông Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - trực tiếp trao thưởng cho mỗi đơn vị tham gia phá án 100 triệu đồng, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng liên quan khẩn trương hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng ra xét xử trong thời gian sớm nhất.
Bình luận (0)