Nhà hát Thành phố - Biểu tượng văn hóa TPHCM

(NLĐO) – Nhà hát Thành phố toạ lạc tại tại số 7, Công trường Lam Sơn, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM. Nằm ở khu trung tâm thành phố, đoạn giao nhau giữa đường Đồng Khởi và đường Lê Lợi, Nhà hát Thành phố còn gọi là Nhà hát Lớn, công trình văn hoá tiêu biểu nhất và tốn kém nhất thời Pháp thuộc.

Nhà hát được dựng theo phong cách đế quốc mà lúc bấy giờ là kiến trúc Gothique thịnh hành tại Pháp thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX do nhóm kiến trúc sư người Pháp Félix Olivier, Eugène Ferret, Ernest Guichard thiết kế. Đặc trưng của lối kiến trúc này là sự phối hợp khéo léo giữa kiến trúc và điêu khắc. Trang trí điêu khắc được coi trọng, từ hình thức kiến trúc mặt ngoài đến nội thất đều đắp nhiều phù điêu và tượng nổi.

img


Kỉ niệm 300 năm Sài Gòn, TPHCM thành lập vào năm 1998, chính quyền thành phố đã đầu tư 25 tỉ để nấng cấp lại nhà hát và phục hồi trang trí 2 nữ thần nghệ thuật, các dây hoa, hai cây đèn để tái tạo lại nét kiến trúc ban đầu cũng như chức năng của nhà hát đã bi thay đổi khi được chính quyền Sài Gòn cho tu bổ, cải tạo làm trụ sở Hạ nghị viện sau năm 1954.

Với hơn 559 chỗ ngồi, Nhà hát Thành phố là nơi diễn ra các buổi biểu diễn văn hóa, nghệ thuật của các đoàn nghệ thuật, kịch nói, cải lương, hát bội của thành phố, trung ương và các tỉnh bạn. Đây còn là địa điểm trang trọng để tổ chức các sự kiện chính trị, xã hội, các cuộc họp, hội nghị, gặp mặt quan trọng trong nước và quốc tế, buổi lễ tổng kết hằng năm của các cơ quan, đoàn thể, ban, ngành và doanh nghiệp…

Vào những buổi sáng cuối tuần, du khách có dịp thưởng thức miễn phí những chương trình biểu diễn âm nhạc ngoài trời tại tiền sảnh Nhà hát Thành phố. Đây là hoạt động nghệ thuật rất lành mạnh thu hút nhiều người dân thành phố và khách du lịch.