Nhộn nhịp khu phố Phạm Ngũ Lão
(NLĐO) - Ở Sài Gòn, nhắc đến khu phố Phạm Ngũ Lão, có lẽ chẳng ai xa lạ với cụm đường Phạm Ngũ Lão - Đề Thám - Bùi Viện. Cách chợ Bến Thành 5 phút đi bộ, sở dĩ khu phố Phạm Ngũ Lão,Q1 còn được gọi với cái tên "khu phố Tây" do nơi đây tập trung rất nhiều khách du lịch quốc tế đi theo hình thức "bụi" (gọi là backpackers - Tây balo) khi đến TPHCM đều ghé thăm hay lưu trú tại đây.
Không nói đâu xa, ngay bản thân khu phố này đã là một điểm tham quan hấp dẫn đối với du khách nước ngoài - là nét giao thoa thời gian xưa và nay - dù phát triển với tốc độ tương đối chóng mặt trong những thập niên gần đây, khu phố Phạm Ngũ Lão vẫn còn đó rất nhiều toà nhà cổ kính lộng lẫy, hay đơn giản chỉ là một vài căn nhà của người dân địa phương nhưng mang đậm dấu vết của những tháng năm xưa cũ.
Khuôn viên khu phố Phạm Ngũ Lão tuy không rộng lắm nhưng lại tập trung rất nhiều loại hình dịch vụ để phục vụ khách nước ngoài như: khách sạn, bar, cafe, shop lưu niệm, công ty lữ hành, cho thuê xe... với giá cả hợp lý. Mặt khác, khu phố này rất gần với các điểm du lịch hấp dẫn của thành phố như chợ Bến Thành, thương xá Tax, Nhà hát Lớn thành phố, bưu điện thành phố, nhà thờ Đức Bà... nên rất thuận lợi cho những hành trình khám phá của du khách.
Sài Gòn sống động về đêm và cuộc sống của du khách tại khu phố Tây cũng trở nên sôi động hơn cả trong khoảng thời gian này của ngày. Những quán bar, nhà hàng, những quán rượu nhỏ trở nên tấp nập và nhộn nhịp, đôi khi có cảm giác con phố này là khoảng không gian riêng của những du khách nơi này, là của họ, thuộc về họ. Cũng bởi lý do đó, khu phố Phạm Ngũ Lão đã được tạp chí hướng dẫn du lịch nổi tiếng Lonely Planet đưa vào danh sách hướng dẫn một trong những điểm tham quan không thể bỏ qua cho du khách khi đến TPHCM. Hầu như phần lớn cư dân khu vực này đều tham gia cung cấp dịch vụ du lịch và biết nói nhiều thứ tiếng (tiếng "bồi").