3 cầu vượt nào sắp được xây dựng “giải cứu” kẹt xe ở TP HCM?
(NLĐO) - 3 cầu vượt tại 3 nút giao thường xảy ra ùn tắc giao thông được đề xuất chủ trương đầu tư trong năm 2025.
Đại diện Sở Xây dựng TP HCM cho biết đơn vị này được UBND TP HCM giao phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (Ban Giao thông) tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 3 dự án cầu vượt tại các nút giao thông lớn đang tổ chức giao thông đồng mức (vòng xoay, đèn tín hiệu).
Đây đều là những khu vực có lưu lượng phương tiện cao, thường xuyên xảy ra xung đột giao thông. Việc xây cầu vượt nhằm giảm bớt các điểm giao cắt, giúp tách dòng xe, tăng hiệu quả lưu thông và giảm ùn tắc.
3 dự án xây dựng cầu vượt gồm: Cầu vượt bằng thép tại ngã bảy Điện Biên Phủ, quận 10 trước đây; dự án Xây dựng cầu vượt bàng thép tại ngã sáu Nguyễn Tri Phương - Ngô Gia Tự, quận 10 trước đây; dự án Xây dựng nút giao thông tại ngã tư Bốn xã, quận Bình Tân trước đây.

Việc xây cầu tại Ngã sáu Nguyễn Tri Phương - Ngô Gia Tự sẽ giảm ùn tắc cho khu vực
Ban giao thông đang nghiên cứu hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án nêu trên để trình cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trong quý 4-2025.
Cụ thể: Tại nút giao ngã bảy Điện Biên Phủ, dự án sẽ xây dựng cầu vượt bằng thép theo hướng trục đường Lý Thái Tổ, kết hợp các nhánh theo đường Lê Hồng Phong. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 420 tỉ đồng.
Tại nút giao ngã tư Bốn Xã sẽ đầu tư xây dựng đảo trung tâm hình elipse, kết hợp cầu vượt 4 làn xe trên trục đường Hòa Bình - Lê Văn Quới. Tổng mức đầu tư dự kiến lên đến 2.464 tỉ đồng.
Tại nút giao Ngã sáu Nguyễn Tri Phương - Ngô Gia Tự, hiện Ban Giao thông đang nghiên cứu các phương án thiết kế cầu vượt với mục tiêu giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này nhưng đồng thời hạn chế tác động đến các nút giao lân cận. Tổng mức đầu tư cụ thể sẽ được xác định sau khi hoàn tất thiết kế và lựa chọn phương án tối ưu.
Theo kế hoạch, các hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư sẽ được hoàn thiện và trình cấp thẩm quyền phê duyệt trong quý 4-2025.
Nếu được thông qua, các dự án sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng và khởi công trong quý 2 hoặc quý 3/2027, hoàn thành trong khoảng 12 - 15 tháng.