Bà Nguyễn Thanh Hải: Táo bán ở tiệm đắt tiền, mua về để mấy tháng không hỏng, ruồi nhặng còn chê

(NLĐO) - Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu lo lắng khi táo mua ở tiệm đắt tiền nhưng về để hàng tháng không hỏng, ruồi nhặng còn chê.

Sáng 4-6, tiếp tục Phiên họp thứ 46, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi).

Bà Nguyễn Thanh Hải: Táo bán ở tiệm đắt tiền, mua về để mấy tháng không hỏng, ruồi nhặng còn chê - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Nêu ý kiến tại phiên họp, bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, nhìn nhận thực tế cho thấy việc quản lý hóa chất hiện nay còn lỏng lẻo, như hóa chất xả thải ra môi trường, hóa chất trong thực phẩm vẫn bày bán tràn lan. Nguyên nhân một phần là do đầu mối quản lý chưa chặt chẽ, chưa làm tốt trong công tác phân công quản lý của lĩnh vực này.

Do đó, trong dự thảo luật cần làm rõ việc phân công đầu mối quản lý, xác định rõ cơ quan chính chịu trách nhiệm, chủ trì và cơ quan phối hợp. Ví dụ như quản lý sản phẩm giá đỗ ngâm tẩm hóa chất.

"Tất nhiên, với sản phẩm này, nào là trách nhiệm của cơ quan quản lý thị trường, ý thức của người sản xuất. Nhưng câu hỏi được đặt ra là: Tại sao người sản xuất giá đỗ lại dễ dàng mua được hóa chất như vậy?"; "Hay cũng có đồng chí nói những vụ đầu độc bằng chất độc Xyanua, câu hỏi đặt ra là sao họ mua được chất độc đó dễ như vậy, thậm chí có thể mua được qua online?" - bà Nguyễn Thanh Hải nói.

Từ đó bà Nguyễn Thanh Hải nêu vấn đề: Vậy khi xảy ra những việc này, đầu mối trách nhiệm là Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hay Bộ Y tế?.

"Chúng ta phải có một thông điệp mạnh mẽ trong luật này, rằng khi người ta sử dụng, buôn bán, lưu thông hóa chất, nếu xảy ra những vụ việc về hóa chất như xả thải ra môi trường, ngâm tẩm hóa chất trong thực phẩm… thì phải có cơ quan chịu trách nhiệm" - bà Hải nói.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, để thực nghiệm, bà đã từng mua quả táo ở một cửa hàng trái cây đắt tiền, nhưng về để trên bàn hàng tháng trời (không cần để trong tủ lạnh) mà quả táo không hỏng. "Ngày xưa chúng ta về quê hái trái cây hái ở vườn, để vài ngày là nẫu, ruồi nhặng bu đến ngay. Còn bây giờ, rõ ràng những trái cây ngâm tẩm hóa chất, ruồi nhặng còn không buồn bâu vào trái cây đó"; "Vậy thì trách nhiệm ở đâu?" - bà Nguyễn Thanh Hải đặt vấn đề.

Theo bà Hải, dù dự thảo luật đã có những quy định, nhưng bà chưa hài lòng và nhấn mạnh mong muốn của cử tri là khi có sự việc xảy ra thì phải có cơ quan chịu trách nhiệm. "Tất cả chúng ta ở đây đều rất lo lắng về vấn đề ăn uống, an toàn thực phẩm" - bà nói.

Trước đó, trong báo cáo một số vấn đề lớn về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy cho biết hiện nay, một loại hóa chất có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, do nhiều Bộ cùng quản lý; điều này dễ dẫn tới tình trạng doanh nghiệp khai báo không trung thực mục đích sử dụng để lựa chọn cơ chế thông thoáng hơn.

Vì vậy, Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu phương án và phân công hợp lý nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa các Bộ liên quan theo hướng giao 1 đầu mối quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với hóa chất cần kiểm soát đặc biệt; các Bộ khác quản lý hoạt động sử dụng hóa chất theo lĩnh vực; đồng thời, cần quan tâm tăng cường năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện Luật này và pháp luật khác có liên quan (thương mại, thanh kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính…).