Bán đất trong hành lang an toàn đường sắt

UBND huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bán 32 lô đất nằm trong hành lang an toàn đường sắt tại xã Lộc Điền khiến người dân không thể xây dựng nhà cửa

Những người trả tiền mua đất hơn 2 năm qua đã nhiều lần khiếu nại, UBND xã Lộc Điền cũng đã gửi kiến nghị đến UBND và các cơ quan chức năng huyện Phú Lộc đề nghị trả lại tiền cho dân nhưng vẫn chưa cơ quan nào giải quyết.

img
Người dân mua đất bức xúc muốn thoát ra khỏi khu vực hành lang đường sắt


Không được xây nhà!


Nhiều hộ dân ở xã Lộc Điền rất bất bình khi bỏ một số tiền lớn ra mua đất nhưng không được xây nhà. Nhiều người đã nắm trong tay sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) nhưng cũng đành chịu vì khu đất họ mua nằm trong hành lang an toàn đường sắt. Khu đất này thuộc khu quy hoạch dân cư Đồng Bàu, xã Lộc Điền.


Bà Hồ Thị Thanh Xuân (trú tại thôn Đồng Xuân, xã Lộc Điền) đã mua 2 lô đất với tổng diện tích 263 m2 tại khu vực này và cũng đã được UBND huyện Phú Lộc cấp sổ đỏ từ tháng 10-2007. Tưởng là có giấy tờ đầy đủ nhưng khi mua vật liệu để tiến hành xây nhà, lập tức gia đình bà Xuân bị ngành đường sắt ngăn cản. Lúc này, bà Xuân mới hay cả 2 lô đất của mình đều nằm trong hành lang an toàn đường sắt.


Cùng cảnh ngộ với bà Xuân, chị Nguyễn Lê Anh Phương (trú thôn Lương Điền Đông, xã Lộc Điền) cũng đến đây mua lô đất với diện tích 136 m2, mong được cất nhà ở. Chị Phương cũng đã được UBND huyện Phú Lộc cấp sổ đỏ từ tháng 8-2007 nhưng không thể xây nhà ở. Đống vật liệu chị mua về bỏ dở hơn cả năm nay giữa mưa nắng. Chị Phương bức xúc: “Chạy vạy khắp nơi mới có tiền mua đất, nhưng không ngờ chẳng xây được nhà. Tôi cũng đã nhiều lần khiếu nại lên trên nhưng chẳng thấy trả lại tiền”.


Sơ suất
trong quy hoạch?


Khu quy hoạch Đồng Bàu được UBND huyện Phú Lộc phê duyệt từ tháng 8-2003 với tổng cộng 65 lô đất. Trong đó, 32 lô đã vi phạm hành lang an toàn đường sắt. Việc tổ chức bán đấu giá đất và cấp sổ đỏ ở khu quy hoạch này được Hội đồng Đấu giá quyền sử dụng đất huyện Phú Lộc tiến hành từ năm 2003- 2008. Điều đáng nói là 32 lô đất vướng hành lang đường sắt này cũng được bán đấu giá và cấp sổ  đỏ sau thời điểm ra đời của Luật Đường sắt nhưng UBND huyện Phú Lộc và các đơn vị liên quan đã phớt lờ. 


Ông Huỳnh Bình, Chủ tịch UBND xã Lộc Điền, cho biết chủ nhân của 32 lô đất “dính” hành lang an toàn giao thông đường sắt đã rất bức xúc và nhiều lần khiếu nại lên UBND xã. Vào tháng 6-2008, UBND xã cũng đã có tờ trình và kiến nghị gửi cơ quan chức năng  huyện Phú Lộc nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.


Tiếp xúc với chúng tôi, ông Lê Chí Dũng, Trưởng Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Phú Lộc, thừa nhận việc bán đấu giá và cấp sổ đỏ cho 32 hộ dân nói trên là ở thời điểm Luật Đường sắt đã ra đời. Do sơ suất, không nắm rõ luật nên huyện vẫn tiến hành làm. Ông Dũng hứa: “Chúng tôi sẽ làm việc với hội đồng đấu giá đất để trả tiền lại cho dân”.


Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Tú, Phó Chủ tịch Hội đồng Đấu giá đất huyện Phú Lộc, cho rằng việc điều chỉnh lại hồ sơ đất quy hoạch đã bán cho dân do Phòng Tài nguyên-Môi trường phụ trách, hội đồng chỉ phụ trách tài chính.

Khi chúng tôi đề cập chuyện người dân khiếu nại và yêu cầu được trả lại tiền mua đất, ông Tú cho rằng chưa thấy dân phản ánh nên đơn vị của ông chưa thể giải quyết vụ việc, cũng như trả lại tiền cho dân (?). Phía UBND xã Lộc Điền thì khẳng định đơn kiến nghị của UBND xã đã gửi đến Hội đồng Đấu giá đất huyện Phú Lộc từ tháng 6-2008!